​24 trọng điểm đê điều xung yếu cần được bảo vệ

06/05/2021 10:23

Trong mùa mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xác định 24 trọng điểm xung yếu cần được bảo vệ, giảm 2 trọng điểm so với năm trước.


Kè Ba Kèo thuộc tuyến tả Kinh Thầy đoạn qua phường Đồng Lạc (Chí Linh) được xác định là trọng điểm cần được bảo vệ do đang có dấu hiệu sạt lở

Huyện Kim Thành bảo vệ 7 trọng điểm, nhiều nhất tỉnh. Huyện Thanh Hà có 4 trọng điểm. Các huyện Tứ Kỳ, Nam Sách và TP Hải Dương mỗi nơi có 3 trọng điểm; TP Chí Linh có 2 trọng điểm, thị xã Kinh Môn và huyện Ninh Giang mỗi địa phương có 1 trọng điểm. Những trọng điểm cần bảo vệ chủ yếu là các đoạn bờ lở, bờ kè có nền địa chất yếu và đang có dấu hiệu sạt lở; các cống dưới đê được xây dựng từ lâu đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Đây là các công trình đê điều xung yếu dễ xảy ra sự cố trong mùa mưa bão. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​24 trọng điểm đê điều xung yếu cần được bảo vệ