An Bình: Xã cuối cùng của Nam Sách đạt nông thôn mới

07/12/2019 17:55

Sáng 7.12, xã An Bình (Nam Sách) tổ chức đón bằng công nhận xã nông thôn mới (NTM), Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2019.

Lãnh đạo huyện Nam Sách trao bằng công nhận trường chuẩn quốc gia cho Trường Mầm non An Bình

Từ một xã chưa đạt tiêu chí nào vào năm 2011, đến năm 2015, An Bình đã đạt 8 trong số 19 tiêu chí và đến năm 2018 đã đạt được 17 tiêu chí, chỉ còn 2 tiêu chí về đường giao thông và cơ sở vật chất trường học chưa đạt. Đây cũng là 2 tiêu chí đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã.

Để thực hiện 2 tiêu chí này, nhân dân trong xã đã hiến trên 531.000m2 đất, trị giá gần 36,5 tỷ đồng, tự nguyện tháo dỡ hàng nghìn công trình dân sinh. Từ năm 2017 - 2019, nhiều công trình như đường trục xã, sân vận động, trường mầm non trung tâm, chợ thôn An Đông, bãi rác tập trung thôn An Đông, chỉnh trang đồng ruộng và làm đường nội đồng đã được đầu tư hoàn thiện với tổng kinh phí khoảng 65 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Nam Sách trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xã An Bình có thành tích trong xây dựng nông thôn mới

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 45,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,73%; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; điều kiện về y tế, giáo dục, an sinh xã hội được bảo đảm; hạ tầng cơ sở thay đổi nhanh chóng, diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp. 

Cũng trong dịp này, xã An Bình đã khen thưởng 3 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Đến nay, tất cả các xã của huyện Nam Sách đều đạt chuẩn NTM. 

DƯƠNG HÒA

(0) Bình luận
An Bình: Xã cuối cùng của Nam Sách đạt nông thôn mới