Chủ động tháo gạn nước trong đồng

13/10/2020 16:54


Công nhân Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Ninh Giang vận hành cống Cổ Lôi gạn tháo nước trong đồng

Để chủ động chống úng nội đồng, từ ngày 12.10, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi (KTCTTL) tỉnh yêu cầu Xí nghiệp KTCTTL các huyện, thị xã, thành phố mở cống dưới đê để tháo nước trong đồng ra sông ngoài và hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải. Đến nay, mực nước trong đồng tại các địa phương chỉ còn từ 40 - 50 cm nước.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, từ ngày 14 - 16.10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, dự báo các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm theo dông. Mưa lớn tập trung vào đêm 14 - 15.10, lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi cao hơn. Gió đông bắc cấp 3 sau mạnh dần lên cấp 4, cấp 5.

Do ảnh hưởng của mưa bão kết hợp với hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ nên mực nước các sông trong tỉnh tăng. Dự báo, trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình và các sông ở khu vực hạ lưu sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 0,5 - 1 m.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ động tháo gạn nước trong đồng