Diện tích lúa, vải chưa thu hoạch không còn nhiều

13/06/2021 10:16

Mưa bão làm gián đoạn việc thu hoạch, làm lúa đổ, vải có thể bị thối, nứt.


Lúa đổ tại huyện Nam Sách

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 13.6, toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 52.000 ha lúa chiêm xuân, đạt 95% diện tích gieo cấy. Các địa phương cũng đã thu hoạch được 48.000 tấn vải, đạt gần 90% sản lượng. Vì vậy, ảnh hưởng của bão số 2 tới nông sản đang tới kỳ thu hoạch không nhiều.


Nông dân Thanh Hà vừa thu hoạch vải vừa đốn tỉa cây để đề phòng bão

Mặc dù không gây thiệt hại lớn nhưng bão số 2 sẽ làm gián đoạn tiến độ thu hoạch và chất lượng sản phẩm. Gió cấp 5, giật cấp 6 có thể làm cho diện tích lúa chưa thu hoạch ở huyện Nam Sách, Cẩm Giàng và TP Chí Linh bị nghiêng đổ; vải bị thối, nứt quả do mưa nhiều.

  DC

(0) Bình luận
Diện tích lúa, vải chưa thu hoạch không còn nhiều