Gần 6.000 ha lúa mùa đã chín chưa thu hoạch

14/10/2020 18:47

Toàn tỉnh còn gần 6.000 ha lúa đã chín tập trung ở các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc... chưa thu hoạch.


Thu hoạch lúa ở xã Chí Minh (Tứ Kỳ)

Đến ngày 14.10, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được hơn 45.000 ha lúa mùa, đạt hơn 80% kế hoạch. Các huyện thu hoạch lúa nhanh là Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ... Hiện toàn tỉnh còn gần 6.000 ha lúa trà mùa trung đã chín chưa thu hoạch, tập trung ở các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc... và hơn 4.000 ha lúa mùa muộn, chủ yếu là lúa nếp đang trỗ bông ở TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành.

Để hạn chế thiệt hại do hoàn lưu phía bắc bão số 7 gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân rút cạn nước ở diện dích lúa đã chín, tranh thủ thời gian thu hoạch nhanh. Đối với lúa đang trỗ bông cần giữ nước nông mặt ruộng.

Đến ngày 14.10, toàn tỉnh còn gần 6.000 ha lúa đã chín tập trung ở các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc... chưa thu hoạch.

PV

(0) Bình luận
Gần 6.000 ha lúa mùa đã chín chưa thu hoạch