Gieo cấy lúa mùa tập trung từ ngày 25.6

21/06/2021 08:33

Hiện các khu vực trong tỉnh có nắng nóng đặc biệt gay gắt nên đã làm chậm tiến độ sản xuất vụ mùa.


Do lúa chiêm xuân thu hoạch xong muộn và ảnh hưởng của nắng nóng đặc biệt gay gắt nên sản xuất vụ mùa bị chậm

Đến ngày 20.6, toàn tỉnh đã thu hoạch xong gần 56.000 ha lúa chiêm xuân, muộn hơn 5 ngày so với cùng kỳ năm trước. Hiện các khu vực trong tỉnh có nắng nóng đặc biệt gay gắt nên đã làm chậm tiến độ sản xuất vụ mùa. Các địa phương trong tỉnh đã làm đất được hơn 20.000 ha, gieo gần 400 ha mạ tập trung ở các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Kim Thành, Tứ Kỳ.

Để bảo đảm lịch thời vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo nông dân tranh thủ thời gian, huy động nhân lực, máy móc làm đất, gieo mạ. Với diện tích mạ đã gieo phải giữ ẩm, đưa nước vào ruộng với mạ dược và tưới nước cho mạ gieo trên nền đất cứng lúc sáng sớm hoặc tối muộn, không bón đạm cho mạ trong thời gian nắng nóng. Chuẩn bị ngâm ủ thóc giống gieo vãi phục vụ gieo cấy tập trung từ ngày 25.6.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gieo cấy lúa mùa tập trung từ ngày 25.6