Một nông dân ở Bình Giang gieo cấy giống lúa gạo ngon nhất thế giới

15/06/2021 13:40

Ông Phạm Ngọc Lâm ở thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng (Bình Giang) là người đầu tiên trong huyện gieo cấy giống lúa ST25 với diện tích 2 ha.


Ông Phạm Ngọc Lâm là người đầu tiên ở huyện Bình Giang gieo cấy giống lúa gạo ngon nhất thế giới

Đây là giống đã được vinh danh gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019.

ST25 là giống lúa thơm, năng suất không cao, chỉ khoảng 1,7tạ/sào nhưng giá trị kinh tế cao gấp 2 lần so với các giống đại trà. Hiện gạo ST25 do nhà ông Lâm gieo cấy trong vụ chiêm xuân đã được đặt mua hết với giá 25.000 đồng/kg, ông Lâm thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Vụ mùa tới, gia đình ông Lâm sẽ mở rộng diện tích gieo cấy lên 5 ha.

NM

(0) Bình luận
Một nông dân ở Bình Giang gieo cấy giống lúa gạo ngon nhất thế giới