Thu hoạch lúa chiêm xuân xong trước ngày 15.6

09/06/2021 16:30

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 9.6, toàn tỉnh thu hoạch được hơn 47.000 ha lúa chiêm xuân, đạt 85% diện tích gieo cấy, ít hơn 7.000 ha so với cùng kỳ năm trước.


Lãnh đạo huyện Tứ Kỳ đánh giá thực tế năng suất lúa chiêm xuân tại địa phương

Nguyên nhân thu hoạch lúa chậm do thời tiết lạnh trong giai đoạn lúa làm đòng nên kéo dài thời gian sinh trưởng của cây, làm cho lúa thu hoạch muộn hơn từ 3-5 ngày so với vụ chiêm xuân trước. Các huyện thu hoạch lúa nhanh là Thanh Miện, Ninh Giang, Gia Lộc, Kim Thành đã đạt trên 98% diện tích. Các địa phương còn lại đạt từ 70-85%.

Do lúa chiêm xuân thu hoạch muộn, thời điểm cuối lại ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 7-10.6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân tranh thủ thời gian tạnh ráo, khẩn trương thu hoạch lúa. Để bảo đảm gieo cấy vụ mùa, nông dân cần gặt lúa tới đâu làm đất ngay tới đấy và phấn đấu thu hoạch xong lúa chiêm xuân trước ngày 15.6.


Huyện Nam Sách đã thu hoạch được hơn 70% diện tích lúa cấy bằng máy

*Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Sách, vụ lúa đầu tiên huyện triển khai mô hình cấy lúa bằng máy trên quy mô lớn cho năng suất ước đạt từ 68-70 tạ/ha, cao hơn so với năng suất lúa đại trà (ước đạt 66 tạ/ha). Toàn huyện có 171 ha lúa được cấy bằng máy tại 7 xã gồm Cộng Hòa, Đồng Lạc, Hợp Tiến, Nam Hưng, Phú Điền, An Lâm và Quốc Tuấn với các giống lúa TBR225, Bắc Thịnh, Gia Lộc 37, BC15... Đến ngày 9.6, huyện đã thu hoạch được hơn 70% diện tích lúa cấy bằng máy.        

Toàn huyện đã thu hoạch được hơn 3.700 ha lúa vụ chiêm xuân, đạt 85% diện tích. Dự kiến năng suất cả vụ ước đạt 66 tạ/ha, cao hơn 3 tạ/ha so với vụ chiêm xuân 2020.

Huyện Nam Sách phấn đấu trước ngày 12.6 hoàn thành thu hoạch lúa chiêm xuân. Một số xã như Nam Tân, Nam Trung, Hiệp Cát đã thu hoạch xong, chuyển sang sản xuất vụ mùa.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu hoạch lúa chiêm xuân xong trước ngày 15.6