Xã cuối cùng của huyện Thanh Hà về đích nông thôn mới

17/04/2021 13:24

Sau 10 năm nỗ lực xây dựng, xã cuối cùng của huyện Thanh Hà là An Phượng đã về đích xây dựng nông thôn mới (NTM).


Trong 10 năm, xã An Phượng đã huy động gần 100 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh vừa quyết định công nhận xã An Phượng đạt chuẩn NTM năm 2020. Đây là xã cuối cùng của huyện Thanh Hà về đích NTM. 

An Phượng được sáp nhập từ 2 xã Phượng Hoàng và An Lương. Trong 10 năm (2011-2020), xã An Phượng đã huy động gần 100 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 36,5 tỷ đồng, huyện hỗ trợ 10 tỷ đồng, còn lại là ngân sách xã và nhân dân đóng góp.

Hiện thu nhập bình quân đầu người ở xã đạt hơn 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 96,3%. 100% số đường giao thông được đổ bê tông xi măng. Các trường học đều đạt chuẩn quốc gia. Xã đã đầu tư xây dựng hội trường đa năng đủ tiêu chuẩn phục vụ sinh hoạt văn hóa; có điểm vui chơi giải chí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Năm 2020, UBND huyện Thanh Hà đã công nhận xã An Phượng là xã "An toàn về an ninh trật tự".

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã cuối cùng của huyện Thanh Hà về đích nông thôn mới