Thị trấn Kẻ Sặt: "Điểm nóng" trở lại bình yên

12/08/2022 14:15

Những chuyển biến rõ rệt ở thị trấn Kẻ Sặt có được nhờ sự triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp trấn áp của Công an tỉnh và lực lượng Công an huyện Bình Giang.

Giờ đây, trẻ em ở khu Hạ được thoải mái chơi đùa trên đường khi bình yên đã trở lại

Buổi chiều mùa hè, trẻ em ở khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) chơi đùa trên đường nhộn nhịp. Vốn là điều bình thường của trẻ em nơi khác nhưng đây là dịp hè đầu tiên trẻ em ở đây được thoải mái như vậy khi địa bàn phức tạp về ma túy này vừa được chuyển hóa thành công.

"Bình thường mới"

Cửa đóng, then cài, hàng rào nhiều lớp, đường làng vắng lặng là cảnh tượng ở khu Hạ trước khi chuyển hoá địa bàn từ tháng 6.2021 đến tháng 6.2022. Giờ đây, cuộc sống của người dân bình thường trở lại sau hàng chục năm sống chung với tệ nạn ma túy hoành hành bởi nơi đây là tụ điểm phức tạp nhất tỉnh.

Ông Phạm Văn Mai (63 tuổi) sinh ra và lớn lên ở khu Hạ phấn khởi về những đổi thay chỉ trong chưa đầy một năm. "Mấy chục năm nay, người dân nơm nớp lo lắng, không yên tâm làm ăn, sinh sống cũng chỉ vì tệ nạn ma túy quá phức tạp. Nhiều con nghiện đổ về mua thuốc rồi sử dụng tại chỗ, thiếu tiền thì trộm cắp, nhặt nhạnh tài sản của người dân, túng quá thì đi xin đểu. Chúng tôi chỉ ở trong nhà, cửa khóa chặt, đường làng to đẹp nhưng người già chẳng dám đi thể dục, con trẻ không được ra ngoài chơi", ông Mai nói.

Thị trấn Kẻ Sặt với tụ điểm phức tạp khu Hạ là nơi tập trung mua bán, sử dụng ma túy với những thủ đoạn tinh vi, phức tạp của các đối tượng. Nhiều đối tượng khi phát hiện tổ tuần tra còn bơi qua sông trốn sang địa bàn xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên). Từ đầu năm đến ngày 10.8, ở khu vực bờ sông cũng phát hiện 2 đối tượng tử vong nghi do sử dụng ma túy.

Giờ đây, những ký ức hãi hùng của ông Mai và người dân thị trấn Kẻ Sặt về những chiếc bơm kim tiêm, những con nghiện sốc thuốc vật vã trước cửa nhà dần đi vào quên lãng khi cuộc sống "bình thường mới" đang về. Người dân ghi nhận hoạt động mua bán, sử dụng ma túy đã không còn diễn ra ở khu vực này, tình hình an ninh trật tự đã ổn định. Hè này, cứ sáng sớm và chiều muộn, trẻ em, người già được thoải mái tập thể dục, vui chơi, đạp xe trên con đường khang trang mà trước đây có nhiều đối tượng nghiện qua lại. Người dân khu Hạ nói riêng, thị trấn Kẻ Sặt nói chung đều mừng vì từ nay họ được an tâm sinh sống, học tập và phát triển kinh tế trên mảnh đất này.

Lực lượng Công an huyện Bình Giang và lực lượng bán chuyên trách duy trì trực chốt 24/24 giờ tại khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt

Quyết liệt trấn áp

Những chuyển biến rõ rệt ở thị trấn Kẻ Sặt có được nhờ sự triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp trấn áp của Công an tỉnh và lực lượng Công an huyện Bình Giang. 

Lực lượng Công an huyện Bình Giang đã tiếp nhận, xử lý 100% tin báo, tố giác về tội phạm; xây dựng, củng cố mô hình vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải. Thị trấn Kẻ Sặt hiện duy trì 4 mô hình tự quản gồm: Tuyến đường đại lộ Hùng Vương gắn camera giám sát an ninh trật tự; Trường THCS Kẻ Sặt an toàn về an ninh trật tự; Khu dân cư công giáo khu Hạ an toàn về an ninh trật tự; Khu dân cư công giáo khu 5 Đồng Xá an toàn về an ninh trật tự và bình yên sông nước. 8 khu dân cư đều thành lập tổ hòa giải. Lực lượng nòng cốt trong phòng chống tội phạm về ma túy gồm 24 đồng chí được quan tâm phát huy vai trò. 

Bên cạnh tăng cường tuần tra, mật phục, lực lượng Công an huyện Bình Giang chú trọng tuyên truyền trực tiếp phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm đến người dân và qua hệ thống truyền thanh. Dựa trên đặc điểm địa bàn có 65% số người dân theo công giáo, lực lượng Công an huyện chủ động gặp gỡ người có uy tín trong giáo xứ, trưởng khu dân cư, vận động cùng tham gia tuyên truyền. Các biển cấm hoạt động về ma túy, biển niêm yết số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin tội phạm, băng rôn tuyên truyền và hệ thống camera được lắp đặt dày đặc ở tụ điểm ma túy khu Hạ. Lực lượng Công an huyện Bình Giang đã lập chốt kiểm soát, điểm tiếp nhận thông tin tội phạm.

Từ ngày 15.8.2020-15.6.2021 (10 tháng trước thời điểm tiến hành chuyển hóa), lực lượng Công an huyện Bình Giang phát hiện 21 vụ, 22 bị can tàng trữ trái phép chất ma túy tại thị trấn Kẻ Sặt. Từ khi bắt đầu chuyển hoá đến nay, số vụ được phát hiện trên địa bàn là 31 vụ, số bị can tăng gấp đôi (44 bị can). Đặc biệt, từ ngày 28.3 - 9.8, trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt và khu vực giáp ranh thị trấn phát hiện, xử lý 7 vụ án mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lớn, tổng thu giữ gần 400 g heroin, hơn 0,2 g methamphetamine, gần 4,5 g ketamine và gần 25 triệu đồng. Số người nghiện ma túy trên địa bàn giảm gần một nửa, từ 16 đối tượng xuống còn 9 đối tượng; cơ quan chức năng đã lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Xác định việc tiếp tục duy trì và giữ vững bình yên ở thị trấn Kẻ Sặt khi kết thúc đợt chuyển hóa là một việc quan trọng và nhiều khó khăn, Ban Chỉ đạo 138 huyện Bình Giang tiếp tục thực hiện kế hoạch, quyết tâm không để tình trạng địa bàn tái phức tạp; lên phương án bàn giao chốt kiểm soát cho lực lượng bán chuyên trách và người dân địa phương nhưng vẫn thường trực, hướng dẫn 24/24 giờ.

PHONG TUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị trấn Kẻ Sặt: "Điểm nóng" trở lại bình yên