Công an huyện Gia Lộc đấu tranh, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong giới trẻ

13/05/2022 09:36

Đơn vị cũng tăng cường phối hợp với các địa bàn dân cư, các nhà trường tuyên truyền, phát động người dân, học sinh tham gia bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên tất cả các địa bàn.


Nhóm thanh thiếu niên đi xe máy lạng lách, đánh võng trên các tuyến giao thông và mang theo hung khí tự chế gây sự đánh nhau với người tham gia giao thông bị triệu tập lên cơ quan Công an huyện


Phạm Văn Quyến, sinh năm 2005, ở thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng cùng một số đối tượng đã bị Công an huyện Gia Lộc triệu tập vì liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Trong thời gian từ tháng 2 - 3.2022, các đối tượng sử dụng xe máy mang theo dao phóng lợn, tuýp sắt, vỏ chai bia thủy tinh chạy xe với tốc độ cao trên các tuyến giao thông trong huyện và các địa bàn lân cận, đuổi đánh nhau với các nhóm thanh niên khác, hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người đi đường.  

Ngày 30.4, Công an huyện Gia Lộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Xuân Đoàn ở xã Đoàn Thượng cùng 2 đối tượng khác (đều sinh năm 2005) về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”. Vào khoảng 0 giờ 5 ngày 12.3, các đối tượng này đi xe máy trên quốc lộ 38B đoạn qua xã Đồng Quang sử dụng vỏ chai bia thủy tinh ném vào kính chắn gió xe container 15C - 217.28 do anh Đào Bá Đắc ở phường Ái Quốc (TP Hải Dương) lái hướng Thanh Miện - Hải Dương, làm kính xe bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 7 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, nhóm này còn khai nhận, từ tháng 2 - 3.2022 đã thực hiện một số vụ ném vỏ chai bia vào các phương tiện tham gia giao thông khác trên một số tuyến đường. Khi được hỏi, Mai Xuân Đoàn cho biết: "Nhóm thường rủ nhau vào buổi tối mang theo vỏ chai bia thủy tinh, đi trên các tuyến giao thông gặp xe ô tô nào là ném, nhóm chỉ ném cho vui chứ không ý thức được hậu quả".

Công an huyện Gia Lộc triển khai ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn


Qua nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng công an huyện phát hiện vào buổi tối những ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ, một số nhóm đối tượng xấu thường kêu gọi lôi kéo các thanh thiếu niên, trong đó có cả học sinh tụ tập sử dụng xe máy, che biển số, mang theo hung khí tự chế đi trên các tuyến giao thông để gây sự, đe dọa người đi đường hoặc nhóm thanh niên khác. Từ đó dẫn đến đuổi đánh nhau, gây thiệt hại tài sản, thương tích cho nhau và người đi đường, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Nhằm ngăn chặn xảy ra các vụ việc tương tự, Công an huyện Gia Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp với công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31(SEA Games 31).

Công an huyện Gia Lộc tập trung lực lượng nắm, xác minh, gọi hỏi, răn đe cá biệt đối với các trường hợp có biểu hiện nghi vấn tụ tập, lôi kéo các nhóm thanh thiếu niên thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng... Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra lưu động khép kín địa bàn, tập trung vào các địa bàn công cộng thường xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy không biển kiểm soát, chở 3, chở 4 lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí thô sơ gây rối làm mất  trật tự công cộng.

VĂN TÚ


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an huyện Gia Lộc đấu tranh, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong giới trẻ