Đắk Lắk: Đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn, con dâu bị xử lý

07/08/2022 15:05

Với hành vi hành hung mẹ chồng đến trọng thương, đối tượng Nguyễn Thị Kim Minh (47 tuổi, tỉnh Đắk Lắk) hiện đang bị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng nay (7/8) Công an phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập Nguyễn Thị Kim Minh (47 tuổi, trú phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để lấy lời khai tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi đánh bà Lương Thị Hương (70 tuổi, cùng trú phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Bà Lương Thị Hương là mẹ chồng của Nguyễn Thị Kim Minh.

Danh me chong gay 2 xuong suon, con dau bi xu ly hinh anh 1

Nguyễn Thị Kim Minh tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu của công an, vào khoảng 22h ngày (31/7), sau khi đi nhậu về Minh đi qua nhà mẹ chồng ở kế bên. Do có mâu thuẫn từ trước, Minh và bà Hương xảy ra cự cãi. Sẵn có hơi men trong người, Minh lao vào dùng hai tay đánh vào vùng mặt, cổ bà Hương. Chưa dừng lại, đối tượng xô bà Hương ngã xuống giường tiếp tục đánh nạn nhân. Khoảng 20 phút sau, Minh mới bỏ về nhà riêng đi ngủ.

Về phần bà Hương, sáng sớm hôm sau được một số người con khác phát hiện bị chảy máu ở vùng mặt, cổ và chấn thương ở mạng sườn nên đưa tới bệnh viện thăm khám. Tại đây, bà Hương được các y bác sỹ chụp phim X-Quang, xác định bị gãy 2 xương sườn số 6 và 7 ở mạng sườn trái. Vụ việc được gia đình trình báo tới cơ quan công an và Minh bị triệu tập.

Do vượt quá thẩm quyền, Công an phường Thống Nhất đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Cơ quan CSĐT Công an thành phố Buôn Ma Thuột xử lý theo quy định.

Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn, con dâu bị xử lý