Lĩnh 36 tháng tù vì gây tai nạn xong bỏ chạy

10/05/2022 20:32

Sáng 10.5, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Khơi (sinh năm 1981, ở thôn An Lãng, xã Hồng Phúc, Ninh Giang) 36 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.


 Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Khơi

Theo cáo trạng, hồi 19 giờ 45 ngày 8.6.2021, Khơi đi xe mô tô 14Z1-423.36 trên đường trục Bắc-Nam theo hướng cầu Hiệp-TP Hải Dương. Khi đi đến khu vực cột mốc km 17+800 đoạn xã Hưng Long, do không chú ý quan sát, đã va chạm với chị Tráng Thị Say (sinh năm 1989, ở thôn Nhân Lý, xã Ninh Hải, cùng huyện Ninh Giang) đang đứng mặc áo mưa ở lề đường bên phải.

Sau khi va chạm, thấy chị Say nằm ra đường tay ôm bụng kêu đau, cầu cứu, nhưng Khơi vẫn rời khỏi hiện trường, không cứu giúp. Hậu quả, chị Say bị chấn thương gây vỡ gan, chảy máu ổ bụng, tràn dịch màng phổi hai bên, tỷ lệ tổn thương cơ thể 65%.

NGUYỄN THÀNH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lĩnh 36 tháng tù vì gây tai nạn xong bỏ chạy