Rủ nhau lấy trộm, tiêu thụ cám gạo của công ty

01/08/2022 18:27

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã làm rõ nhiều đối tượng thông đồng lấy trộm, tiêu thụ cám gạo của một công ty ở địa bàn tỉnh Hưng Yên.


Đối tượng Trần Đình Cảnh (phải) và Chu Văn Nam (trái)

Trần Đình Cảnh (sinh năm 1984 ở thôn Linh Khê, xã Thanh Quang, Nam Sách) là lái xe thuê của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thuận Tân. Chiều 17.7, Đình Cảnh được công ty giao đi lấy contanier cám gạo chiết ly ở cảng Lạch Huyện (TP Hải Phòng) giao cho Công ty CP Mavin Austfeed ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Đến cảng, Đình Cảnh nhận chiếc container số Kocu 4035589 chứa cám gạo chiết ly đóng trong các bao tải dứa. 8 giờ ngày hôm sau, Đình Cảnh lái xe chở hàng đến Công ty CP Mavin Austfeed giao hàng. Tại đây, tổ bốc xếp của công ty gồm: Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1972 ở thôn Ngô Xá), Lê Văn Tấn (sinh năm 1977 ở thôn Vĩnh Hậu, cùng xã Vĩnh Xá), Đào Công Hưng (sinh năm 1974), Đào Công Cảnh (sinh năm 1977), Phùng Huy Huấn (sinh năm 1975 cùng ở thị trấn Lương Bằng), Nguyễn Duy Thiêm (sinh năm 1976 ở thôn Cốc Ngang, xã Ngũ Lão, cùng huyện Kim Động), Đỗ Văn Sao (sinh năm 1989 ở thôn Phượng Hoàng, xã Hùng Cường, TP Hưng Yên, cùng tỉnh Hưng Yên) bốc dỡ hàng từ thùng container vào kho. Lúc nay, Đình Cảnh và Công Cảnh thống nhất với nhau quá trình bốc dỡ hàng để lại trên thùng container 10 bao cám gạo để mang ra ngoài bán kiếm lời. Đình Cảnh sẽ trả cho tổ bốc xếp 350.000 đồng. Sau đó, Công Cảnh trao đổi lại thì những người trên đều đồng ý.

Khoảng 11 giờ ngày 18.7, Đình Cảnh lái xe mang theo 10 bao cám gạo có tổng trọng lượng 510 kg vừa lấy trộm đến quán của Chu Văn Nam (sinh năm 1989 ở thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng) bán được 1,85 triệu đồng. Cảnh được Nam trả 200.000 đồng do nợ tiền mua cám gạo trộm cắp trước đó. Đúng lúc này, các đối tượng bị Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Theo kết quả định giá của cơ quan chức năng, 10 bao cám gạo Đình Cảnh bán cho Nam có tổng giá trị hơn 2,8 triệu đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng, Nam khai nhận cuối năm 2021 đối tượng mở quán rửa xe tại mặt đường quốc lộ 5 theo chiều Hải Phòng-Hà Nội. Trong thời gian làm việc, Nam biết các lái xe ô tô đầu kéo đến rửa xe lấy cắp được hàng và có nhu cầu bán lại với giá rẻ. Nam đã thuê một lán tạm để thu mua hàng trộm cắp của các lái xe.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rủ nhau lấy trộm, tiêu thụ cám gạo của công ty