Thanh niên lĩnh 18 tháng tù vì bán 1 con rắn hổ chúa

29/09/2022 17:30

Do cần tiền chi tiêu, Bồng Văn Việt đã mang một con rắn hổ chúa đến TP Chí Linh (Hải Dương) để bán thì bị bắt và vừa bị xét xử.

Sáng 29.9, Tòa án Nhân dân TP Chí Linh xét xử bị cáo Bồng Văn Việt (31 tuổi, trú tại thôn Quy Ke, thị trấn Nông Trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) về tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày 27.3.2022, Việt thấy một con rắn hổ chúa bò ngang đường gần nhà mình nên bắt nhốt lại trong chiếc lồng sắt. Việt biết mua bán rắn hổ chúa là vi phạm pháp luật nhưng do cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã mang bán. Việt chụp hình con rắn này rồi vào hội nhóm "Hội nuôi rắn hổ mang" trên mạng, tìm những bài viết mua rắn hổ chúa rồi đăng ảnh, bình luận nội dung "có rắn hổ chúa cần bán". Một người đàn ông có tài khoản Facebook "Phạm Tuấn Nam" nhắn tin cho Việt hỏi mua rắn hổ chúa. Hai bên thỏa thuận giá 2 triệu đồng/kg và hẹn giao hàng ở TP Chí Linh. Thống nhất xong, Việt cho người này số điện thoại của mình để liên hệ.  

Đến sáng 6.4, người đàn ông gọi điện thoại bảo mang rắn xuống TP Chí Linh, Việt đồng ý. Hồi 20 giờ 50 cùng ngày, Việt xuống xe ô tô khách đứng đợi người đàn ông mua rắn ở khu vực ngã ba Sao Đỏ thì bị Công an TP Chí Linh bắt quả tang, thu giữ con rắn đựng trong bao tải dứa.

Kết luận giám định của cơ quan chức năng, con rắn thu giữ của Việt là loài rắn hổ chúa thuộc nhóm IB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Với hành vi phạm tội của Việt, tòa tuyên phạt 18 tháng tù. Năm 2010, Việt đã phải vào tù về tội trộm cắp tài sản.

NGUYỄN THỊ THANH THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh niên lĩnh 18 tháng tù vì bán 1 con rắn hổ chúa