Xe khách Hải Dương chở 44 người rơi xuống vực sâu, 3 người chết

16/06/2018 08:13

Vào lúc 2 giờ 15 ngày 16.6, xe ôtô 34B-002.69 của nhà xe Đức Chính, chạy từ Hải Dương đi Bình Phước đã rơi xuống vực sâu, nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Sáng 16.6, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo đoạn qua xã Đăk Pek (huyện Đăk Glei), làm 3 người chết và nhiều hành khách đi trên xe bị thương. 

Trước đó, vào lúc 2 giờ 15 ngày 16.6, xe ôtô biển kiểm soát 34B-002.69 của nhà xe Đức Chính, chạy từ Hải Dương đi Bình Phước. Khi đến km 1430+700 đoạn qua xã Đăk Pek, xe tự lao vào lan can bảo vệ đường trước khi rơi xuống vực sâu. 

Theo thông tin ban đầu, hậu quả của vụ tai nạn làm 3 người chết, 18 người bị thương. 

Đại úy Lê Trung - Đội Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi (Công an tỉnh Kon Tum) cho biết công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn khi vị trí xe gặp tai nạn ở đoạn dốc taluy thẳng đứng, lực lượng cứu hộ phải đi đường vòng xuống suối mới tiếp cận được hiện trường. 

Đến gần 6 giờ ngày 16.6, lực lượng chức năng mới đưa được toàn bộ 44 người trên xe về cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. 

Đèo Lò Xo được xem là "cung đường tử thần" nối tỉnh Quảng Nam với Kon Tum. Tuyến đường này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xe khách Hải Dương chở 44 người rơi xuống vực sâu, 3 người chết