Xét xử nhiều vụ án hình sự

31/07/2018 19:11

Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng xét xử sơ thẩm lưu động 3 vụ án hình sự.

Ngày 30.7, tại nhà văn hóa khu 16, thị trấn Lai Cách, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng xét xử sơ thẩm lưu động 3 vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Xuân Văn (sinh năm1979, ở thôn Phạm Lý, xã Ngô Quyền, Thanh Miện) 8 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1995, ở khu 2, thị trấn Ninh Giang) 16 tháng tù giam, Cù Tuấn Mừng (sinh năm 1980, ở thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng) 12 tháng tù giam đều về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 20.5.2018, Văn cậy cửa vào phòng trọ của chị Lương Thị Thanh Huyền và Chu Thanh Hiền (ở đội 4, thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng) lấy trộm 1 chiếc điện thoại OPPO A37F trị giá 1,6 triệu đồng, 1 điện thoại Vivo Y5 trị giá 800.000 đồng và hơn 1,3 triệu đồng.

Hồi 9 giờ 30 ngày 12.6.2018, Quang cất giấu 0,345 g methamphetamine tại thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng) để sử dụng thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang.

Hồi 11 giờ 50 ngày 24.4.2018, tại khu vực cổng Trường Tiểu học xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng), Mừng cất giấu 0,097g heroin để sử dụng thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt quả tang. Mừng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 31.7, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử vụ án hình sự, tuyên phạt Vũ Chí Công (sinh năm 1981, ở thôn Trung, xã Hiệp Lực) 13 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 12 giờ ngày 10.5.2018, Công đang cất giấu trái phép 0,167 g heroin tại khu 2, thị trấn Ninh Giang để sử dụng thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang phát hiện, bắt giữ.


PHẠM THỊ HUYỀN- VŨ ĐÌNH PHƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử nhiều vụ án hình sự