[Audio] Lễ hội đền Tranh là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

01/03/2023 14:00

Sáng 1.3, Lễ hội đền Tranh xuân Quý Mão và công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh lễ hội này thuộc danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia được tổ chức trang trọng tại đền Tranh, thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm (Ninh Giang).

00:00

Đồng chí Thứ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ trao Quyết định công bố Lễ hội đền Tranh vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia cho đại diện xã Đồng Tâm

Các đồng chí: Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Nội vụ; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương dự buổi lễ.

Diễn văn do lãnh đạo huyện Ninh Giang đọc nêu rõ Đền thờ Quan lớn Tuần Tranh tọa lạc tại xã Đồng Tâm có lịch sử lâu đời, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2009. Về giá trị văn hóa, đền Tranh còn bảo lưu được nhiều trầm tích văn hóa với rất nhiều sự lệ trong năm, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. 

Trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945, mỗi năm vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch là các kỳ lễ hội chính, ngoài ra còn có Lễ tiệc quan ngày 25.5 âm lịch. Ngày lễ trọng của kỳ lễ hội thứ nhất là 14.2 âm lịch, tương truyền kỷ niệm ngày sinh của Quan lớn Tuần Tranh; lễ trọng của kỳ lễ hội thứ 2 là ngày 22.8 âm lịch, kỷ niệm ngày mất của Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, lãnh đạo UBND tỉnh dâng hương Quan lớn Tuần Tranh

Các sự lệ và lễ hội trong năm tại Đền Tranh thể hiện ước vọng, năng lực sáng tạo văn hóa của cộng đồng nhân dân tại địa phương. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, trong đó có di sản văn hóa tại đền Tranh đã làm sống lại những giá trị văn hóa nghệ thuật của một vùng quê văn hiến có bề dày lịch sử lâu đời, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ đã trao Quyết định công bố Lễ hội đền Tranh vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia cho đại diện xã Đồng Tâm. Sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân huyện Ninh Giang trong bảo tồn, phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Vạn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội đền Tranh năm 2023 đọc diễn văn khai hội

Sau lễ khai mạc, các đại biểu cùng nhân dân và du khách dâng hương tưởng niệm Quan lớn Tuần tranh. 

Lễ hội đền Tranh xuân Quý Mão diễn ra trong 3 ngày là 1.3 và ngày 4-5.3 với nhiều hoạt động đặc sắc. Sáng 1.3 có Lễ rước nước, các đoàn dâng lễ vật, chương trình văn nghệ, khai hội, công bố quyết định đưa Lễ hội truyền thống đền Tranh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể, dâng hương, tế Quan và tế Mẫu...

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và nhân dân dự khai mạc Lễ hội đền Tranh xuân Quý Mão

Ngày 4-5.3 (tức 13-14.2 âm lịch), trong khuôn khổ lễ hội có các trò chơi đập niêu đất, bắt chạch trong chum, bịt mắt bắt lợn, vật dân tộc, đi cầu kiều trên cạn, chọi gà, bóng bàn, bóng chuyền, pháo đất.

Một số hình ảnh tại lễ hội do PV Báo Hải Dương thực hiện:

Lễ rước nước tại Lễ hội đền Tranh

Các đại biểu lấy nước Thánh 

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ khai hội đền Tranh

Gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của huyện Ninh Giang thu hút nhiều người đến xem

THÀNH ĐẠT



(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Audio] Lễ hội đền Tranh là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia