Làm tốt công tác chuẩn bị Lễ hội đền Tranh

28/02/2023 06:02

Đến ngày 27.2, công tác chuẩn bị Lễ hội đền Tranh năm 2023 đã hoàn tất.


Chiều 27.2, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội đền Tranh năm 2023

Ban tổ chức đã cắm hơn 300 cờ hội trên quốc lộ 37, đường huyện ĐH 01, đường Khúc Thừa Dụ; treo 17 pa nô khẩu hiệu lớn tuyên truyền về ý nghĩa của lễ hội. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được chú trọng. Tiểu ban An ninh trật tự huy động 40 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ninh Giang, Công an xã Đồng Tâm và thị trấn Ninh Giang bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, tuần tra lưu động. 


Huyện Ninh Giang thông báo tạm ngừng lưu thông tất cả các phương tiện trên tuyến đường Khúc Thừa Dụ đoạn từ ngã tư Thế giới di động đến ngã tư Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông huyện từ ngày 26.2 đến hết 17 giờ ngày 5.3

UBND huyện Ninh Giang thông báo tạm ngừng lưu thông tất cả các phương tiện trên tuyến đường Khúc Thừa Dụ đoạn từ ngã tư Thế giới di động đến ngã tư Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện từ ngày 26.2 đến hết 17 giờ ngày 5.3. Trong thời gian này, các phương tiện có thể lưu thông theo hướng đường Nguyễn Lương Bằng đi đường Trần Hưng Đạo hoặc đi qua các đường khác trong thị trấn Ninh Giang. 


Lực lượng chức năng thị trấn Ninh Giang tuyên truyền, xử lý trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông

Theo chương trình lễ hội, ngày 28.2 sẽ tổ chức lễ trình, lễ khai quang tịnh đền. Ngày 1.3 diễn ra lễ rước nước, các đoàn dâng lễ vật, chương trình văn nghệ, khai hội, công bố quyết định đưa Lễ hội truyền thống đền Tranh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể, dâng hương, tế Quan, tế Mẫu và các trò chơi dân gian như kéo co, cờ tướng.

Từ ngày 4-5.3 diễn ra các trò chơi đập niêu đất, bắt chạch trong chum, bịt mắt bắt lợn, vật dân tộc, đi cầu kiều trên cạn, chọi gà, bóng bàn, bóng chuyền, pháo đất.

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm tốt công tác chuẩn bị Lễ hội đền Tranh