Trầm mặc chùa Bạch Hào mùa lễ hội

06/02/2022 09:13

Không đông vui, nhộn nhịp trong mùa lễ hội như những năm chưa có dịch Covid-19, năm nay chùa Bạch Hào mang vẻ đẹp riêng trầm mặc và yên tĩnh hơn.

Chùa Bạch Hào ở xã Thanh Xá (Thanh Hà) được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993. Hằng năm, lễ hội chùa được tổ chức từ mùng 4 đến mùng 6 tháng giêng với các nghi lễ rước sắc phong từ chùa sang nghè và nhiều trò chơi dân gian như đua thuyền chải nam, nữ; nấu cơm trên thuyền, bắt vịt trên sông... Lễ hội chùa Bạch Hào đã được công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia năm 2015.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chùa Bạch Hào chỉ tổ chức nghi lễ cúng Phật, thành hoàng, hà bá do sư thầy và đại diện phật tử thực hiện. Sau lễ Phật là phần bơi chải do đại diện ở các thôn sử dụng 1 thuyền bơi trả lễ trên sông Cửa Chùa.

Không đông vui, nhộn nhịp trong mùa lễ hội như những năm chưa có dịch Covid-19, chùa Bạch Hào mang vẻ đẹp riêng trầm mặc và yên tĩnh hơn. 

Cảnh sắc chùa Bạch Hào thật thanh bình những ngày đầu tháng giêng

Trẻ em đi lễ với gia đình được thoải mái vui chơi tại sân chùa

Một số gia đình đi thắp hương tại chùa đều bảo đảm quy định phòng dịch

Sông Cửa Chùa  tĩnh lặng trong ngày lễ hội mồng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Năm nay ban tổ chức chỉ cử đại diện các thôn sử dụng 1 thuyền chải bơi trả lễ trên sông 

Khác hẳn với không khí đông vui nhộn nhịp trong hội đua thuyền chải  năm Canh Tý 2020

THÀNH CHUNG 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trầm mặc chùa Bạch Hào mùa lễ hội