[Video] Khai hội truyền thống đền-đình Sượt

29/04/2023 11:27

Sáng 29.4 (10.3 âm lịch), UBND phường Thanh Bình (TP Hải Dương) tổ chức khai hội đền-đình Sượt năm 2023 và dâng hương kỷ niệm 551 năm ngày sinh Đại vương Vũ Hựu (1472-2023).


Dù trời mưa nhưng đông đảo người dân, du khách vẫn đến dự Lễ hội truyền thống đền-đình Sượt

Lễ hội đền-đình Sượt năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 29-30.4 (tức 10-11.3 âm lịch), có nhiều nghi thức độc đáo như Lễ mộc dục, Lễ rước từ đền về đình và từ đình về đền, Lễ tế ngoại tán, xin âm dương. Năm nay, Lễ hội không có tục đuổi bệt (bắt hùm), một trong những lệ hiếm còn lưu giữ ở đây. Theo Ban tổ chức, tục đuổi bệt được người dân tái hiện mỗi dịp đại lễ hội làng (5 năm một lần, năm tổ chức tiếp theo vào 2027) như một hình thức tưởng nhớ công lao Đại vương Vũ Hựu.


Đoàn rước lễ từ đền Sượt về đình Sượt. Sau khi dâng lễ tại đình, đoàn sẽ rước lế từ đình về đền

Phần hội có nhiều trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa, thể thao như thi giã bánh giầy, bịt mắt đập niêu, bắt vịt, đi cầu kiều cạn, đấu vật, cờ tướng, thi đấu bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền hơi, đua thuyền, kéo co, biểu diễn văn nghệ, hát quan họ trên thuyền.

Do lễ hội năm nay trùng dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 nên lượng du khách thập phương đông hơn. Trước diễn biến của dịch Covid-19 gần đây, Ban tổ chức bố trí đội ngũ khuyến cáo, nhắc nhở người dân, du khách thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) khi tham dự lễ hội.


Sau phần lễ dâng hương, 3 cụ chủ tế thực hiện nghi lễ nổi chiêng, trống khai hội đền - đình Sượt

Đền Sượt còn có các tên gọi Thanh Cương linh từ, Quang Liệt miếu được xây dựng từ thế kỷ 15-16 và được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1992. Đây là nơi thờ tướng quân Vũ Hựu, ông sinh ra và lớn lên tại quê ngoại thôn Thanh Cương (nay là khu 2, 3 và 4 phường Thanh Bình), có công giúp vua Lê Chiêu Tông đánh đuổi quân Ai Lao và quân Chiêm xâm lược. Khi mất ông được vua Lê truy phong Đại vương và phong làm “Thượng đẳng phúc thần”.

Lễ hội truyền thống đền-đình Sượt được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2020. Năm 2022, UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử-văn hóa đền-đình Sượt là điểm du lịch.

Clip một số trò chơi dân gian hấp dẫn tại Lễ hội truyền thống đền-đình Sượt 2023 được livestream trên Fanpage Báo Hải Dương chiều 29.4

VĂN NGHIỆP - HÀ KIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Khai hội truyền thống đền-đình Sượt