Sự kiện nổi bật ngày 15.8

Sự kiện qua ảnh - Ngày đăng : 22:29, 15/08/2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngài Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Qatar đang thăm chính thức Việt Nam... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 15.8.

TRONG NƯỚC


Chiều 15.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngài Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Qatar đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-15.8 theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Trước đó, sáng cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 15.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Phiên họp chuyên đề về công tác lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 4 ngày làm việc, sẽ xem xét 11 dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết. Theo đó, từ ngày 15.8-18.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật đã trình với Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 và dự kiến sẽ xem xét và biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 4.Đó là các dự án: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 15.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Việt Dân là xã nông nghiệp của thị xã Đông Triều với dân số gần 4.500 hộ; trong đó đồng bào Công giáo chiếm 70%. Hiện nay, xã Việt Dân duy trì 3 mô hình phong trào Toàn dân bảo an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả, trong đó mô hình “Tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự”. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự ngày hội tại Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN


Ngày 15.8, tại Quảng trường 19.8 (Nha Công an Trung ương, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức tổng kết chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Phát huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Tuyên Quang thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà cho 1.400 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 70 tỷ đồng. Trước đó, đoàn công tác do đồng chí Đại tướng Tô Lâm làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và Khu di tích Nha Công an Trung ương, huyện Sơn Dương. Trong ảnh: Bộ Công an phối hợp với tỉnh Tuyên Quang thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà cho 1.400 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 70 tỷ đồng. Ảnh: Nam Sương - TTXVN


Ngày 15.8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở Phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương. Trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Nam (tên gọi khác là Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1963, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) cùng với 12 bị cáo khác đều nguyên là cán bộ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về cùng tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại Điều 219, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015. 15 bị cáo còn lại trong vụ án bị truy tố về tội  “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại Điều 219, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 15.8, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong thông điệp trao đổi giữa hai bên nhân kỷ niệm 77 năm ngày giải phóng Bán đảo Triều Tiên khỏi sự chiếm đóng của phát xít Nhật trong Thế chiến II (15.8.1945-15.8.2022). Theo KCNA, trong thư gửi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhân dịp này, Tổng thống Putin cho rằng việc thắt chặt quan hệ sẽ đáp ứng lợi ích của hai nước, đồng thời giúp tăng cường an ninh và ổn định Bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á. Trong ảnh (tư liệu): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ở thành phố Vladivostok (Nga). Ảnh: AFP/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover chỉ trích các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Moskva là "sai lầm mang tính cốt lõi", đồng thời dự báo điều này sẽ dẫn tới thảm họa kinh tế toàn châu Âu. Ông Kover cho rằng lịch sử và địa lý của Hungary khiến nước này trở thành "cầu nối giữa Đông và Tây", do đó thành công của quốc gia này phụ thuộc vào sự hợp tác với cả hai bên. Mặc dù là một thành viên của EU, song Hungary phản đối các lệnh trừng phạt của liên minh này áp đặt với Nga do lo ngại các hậu quả về kinh tế. Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover phát biểu tại Budapest. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.8, Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Phát biểu trước khoảng 1.000 quan khách và thân nhân của những người đã tử nạn trong Chiến tranh thế giới thứ hai tại lễ kỷ niệm ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cam kết không bao giờ lặp lại những nỗi kinh hoàng của chiến tranh, khi thế giới vẫn đang phải đối mặt với những cuộc xung đột liên miên. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (trái) phát biểu tại lễ kỷ niệm 77 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, ở Tokyo, ngày 15.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Môi trường, Thiên nhiên, An toàn hạt nhân và Bảo vệ người tiêu dùng Đức Steffi Lemke ngày 14.8, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moskwa thông báo các nghiên cứu được tiến hành cho đến nay xác nhận không có bất kỳ sự hiện diện của các chất độc hại gây hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Oder chảy qua Đức và Ba Lan. Trong ảnh: Dọn cá chết trên sông Oder tại Widuchowa, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN


Ngày 14.8, khoảng 300 lính cứu hỏa cùng trực thăng đã được huy động để khống chế vụ cháy rừng dữ dội ở vùng Aragon, miền Bắc Tây Ban Nha. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 1.500 người đã phải sơ tán khỏi Aragon, nơi có công viên tự nhiên ở tỉnh Zaragoza. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Aragon ước tính hàng nghìn ha đất đã bị thiêu rụi. Người đứng đầu chính quyền vùng Aragon, ông Javier Lamban, cho biết tình hình "rất nghiêm trọng" do gió lớn khiến ngọn lửa lan nhanh. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng ở vùng Aragon, miền Bắc Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN