Bồ Đào Nha mất vé tranh vô địch Nations League

28/09/2022 06:58

Thua Tây Ban Nha 0-1 tối 27.9, Ronaldo và đồng đội tụt xuống thứ hai bảng A2, mất vé bán kết vào chính tay đối thủ ở Nations League 2022-2023.

Ronaldo tiếc nuối sau pha hỏng ăn ở phút 47

Ghi bàn: Morata 88'

Khi thời gian chính thức còn hai phút, Dani Carvajal tạt bóng về góc xa để Nicholas Williams đánh đầu chuyền ngang cho Alvaro Morata đệm chân trái vào lưới trống. Đây là lần đầu Tây Ban Nha thắng trên sân Bồ Đào Nha kể từ tháng 3/1934, khi họ thắng 2-1 ở vòng loại World Cup với cú đúp của cố tiền đạo Isidro Langara.

Kết quả 1-0 tại Braga giúp Tây Ban Nha soán đỉnh bảng từ chính bại tướng với 11 điểm, hơn Bồ Đào Nha một điểm. Đội bóng dưới trướng Enrique giành vé cuối vào vòng bốn đội tranh ngôi vô địch, sau Italy, Hà Lan và Croatia. Hai trận bán kết Nations League mùa 2022-2023 sẽ diễn ra tại Hà Lan ngày 14.6 và 15.6.2023. Hai trận chung kết và tranh giải Ba sẽ diễn ra ngày 18.6.2023.

Morata ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha

So với trận thua Thụy Sĩ 1-2 cách đây ít ngày, HLV Enrique làm mới đội hình và chỉ giữ lại thủ thành Unai Simon, trung vệ Pau Torres cùng tiền đạo cánh Ferran Torres. Phía đối diện, Bồ Đào Nha đón Joao Cancelo trở lại, thay Diogo Dalot - người lập cú đúp trong trận thắng CH Czech 4-0. Cristiano Ronaldo tiếp tục đá chính, và được hỗ trợ bởi bộ ba Bernardo Silva, Bruno Fernandes và Diogo Jota.

Trong hiệp một, Bồ Đào Nha chỉ cầm bóng 28%, nhưng tạo nhiều cơ hội ngon ăn. Phút 23, Ruben Neves nã đại bác từ khoảng cách 25m khiến Simon buộc phải đẩy bóng giải nguy. 10 phút sau, đón đường chuyền của Fernandes, Jota đi bóng cắt ngang khung thành rồi dứt điểm về góc gần bị Simon cản phá. Ít phút sau, đến lượt Fernandes lỡ cơ hội khi sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vào cạnh lưới.

Phía đối diện, Tây Ban Nha cầm bóng 72%, nhưng không tạo được đột biến ở những đường chuyền quyết định và chỉ có hai cú sút chệch mục tiêu. Lần thứ hai Tây Ban Nha không thể sút trúng đích trong hiệp một ở hai trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ tháng 5/2006. Họ từng lập thành tích đáng buồn này hồi tháng 3/2016, dưới trướng Vicente del Bosque.

Tây Ban Nha cầm bóng nhiều, nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt trước khi Morata ghi bàn

Thế trận tương tự tái hiện trong hiệp hai. Phút 47, Silva chọc khe để Ronaldo phá bẫy việt vị, xâm nhập vòng cấm nhưng cú đá chéo góc của anh không thắng được Simon. Phút 69, trong pha cố định, William Carvalho nhả ngược để Ruben Dias dứt điểm chéo góc bị cầu thủ Tây Ban Nha cản phá trước vạch vôi.

Ba phút sau, Ronaldo lại lỡ cơ hội khi xử lý quá chậm trong vòng cấm, và để Jose Gaya kịp lùi về truy cản. Trận này, Ronaldo đá trọn 90 phút nhưng chỉ chạm bóng 30 lần, chuyền thành công 82%, dứt điểm trúng đích hai lần và không qua người lần nào.

Tây Ban Nha chỉ đá tốt hơn từ phút 70, khi HLV Enrique làm mới toàn bộ hàng tiền vệ với Pedri và Gavi. Trước đó, Sergio Busquets đã vào thay Hugo Guillamon đầu hiệp hai. Morata và Nicholas Williams có liền hai cú sút từ ngoài vòng cấm, trước khi Tây Ban Nha tìm được bàn quyết định ở phút 88.

Morata đã ghi 13 bàn cho tuyển Tây Ban Nha trên mọi đấu trường, thành tích tốt nhất dưới thời Luis Enrique, ngang Ferran Torres. Trong khi đó, ở tuổi 20 và 77 ngày, Williams là cầu thủ trẻ nhất kiến tạo trong trận đấu của Tây Ban Nha ở Nations League.

Đây là lần thứ hai Tây Ban Nha vào bán kết Nations League, sau khi về nhì chung cuộc mùa 2020-2021. Khi đó, họ thắng Italy 2-1, nhưng thua Pháp 1-2 ở chung kết bởi pha lập công tranh cãi của Kylian Mbappe.

Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha: Diogo Costa, Mendes, Dias (Felix 89), Danilo, Cancelo, Fernandes, Carvalho (Leao 78), Neves, Silva (Mario 73), Jota (Vitinha 78), Ronaldo

Tây Ban Nha: Simon, Carvajal, Guilamon (Busquets 46), Torres, Gaya, Soler (Pedri 60), Rodri, Koke (Gavi 60), Torres (Williams 73), Morata, Sarabia (Pino 60).

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bồ Đào Nha mất vé tranh vô địch Nations League