[Infographics] Sự hội tụ những lần đầu trong lịch sử của EURO 2020

15/06/2021 18:50

Sau một năm buộc phải hoãn lại do đại dịch COVID-19, trái bóng Uniforia của ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu EURO 2020 cuối cùng đã chính thức lăn trên sân vận động Olimpico của thủ đô Rome, Italy.

EURO 2020 diễn ra vào thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, do đó khán giả vào sân vẫn phải cung cấp chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc chứng nhận âm tính với xét nghiệm RT-PCR.

Khẩu hiệu của EURO 2020 là ''Live It. For Real'' (tạm dịch: Hãy tận hưởng. Trực tiếp và thực sự). Đây là thông điệp của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) về việc tạo ra một giải đấu mà người hâm mộ khắp nơi đều có thể tham gia, trải nghiệm và tận hưởng. Đó cũng chính là mục đích mà UEFA hướng đến khi tổ chức vòng chung kết EURO 2020 ở 10 quốc gia.


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Infographics] Sự hội tụ những lần đầu trong lịch sử của EURO 2020