Người Thái chỉ ra nguyên nhân thắng Việt Nam

24/12/2021 17:01

Tờ Thai Rath bình luận Thái Lan thắng Việt Nam ở lượt đi bán kết AFF Cup 2020 nhờ tận dụng được sai lầm của đối thủ và làm chủ tốt cảm xúc.

Khai thác tốt sai lầm của đối phương

Thái Lan vừa chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng được đội tuyển Việt Nam, thậm chí không thể ghi bàn, khi giành kết quả 2-0 trong trận lượt đi bán kết AFF Cup 2020.

Cả hai bàn thắng của Thái Lan đều được ghi bởi Chanathip Songkrasin ngay trong hiệp một.

Người Thái chỉ ra nguyên nhân thắng Việt Nam
Thái Lan khai thác được sai lầm của đội tuyển Việt Nam

"Trận này, Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Mano Polking được đánh giá là tốt về mặt chiến thuật", Thai Rath bình luận.

"Thái Lan cố gắng tìm kiếm nhịp điệu chung giữa các vị trí và sử dụng các cuộc đối kháng tay đôi làm vũ khí.

Bước ngoặt xuất hiện từ khoảnh khắc Thanawat chuyền bóng lên phía trước. Sau đó, cầu thủ Việt Nam bị trượt chân ngã.

Quả bóng đập chân Chanathip rồi đi vào khung thành trống giúp Thái Lan dẫn trước 1-0. Bàn thắng này phải thấy người đội trưởng thi đấu rất tập trung.

Chanathip và Thái Lan đã tận dụng tốt sai lầm của đối phương để ghi bàn. Bàn thắng sớm rất quan trọng trong một trận đấu lớn như thế này. Không thể không thừa nhận rằng may mắn đã đứng về phía chúng ta".

Thai Rath cũng thể hiện sự tiếc nuối khi Chanathip đá hỏng phạt đền.

"Chanathip ghi 2 bàn. Anh thậm chí có cơ hội lập hat-trick. Trong tình huống phạt đền mà Supachai mang về, đội trưởng Thái Lan đã không thắng được thủ môn Việt Nam".

Kiểm soát tốt cảm xúc

Trong trận đấu với nhiều pha bóng tranh cãi và thường xuyên bị gián đoạn, theo Thai Rath, cầu thủ Thái Lan thành công khi kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

Đây là một trong những khác biệt để Thái Lan chiếm ưu thế về mặt kết quả trước Việt Nam.

"Trận đấu này thực sự cần được khen ngợi. Các cầu thủ Thái Lan, như mọi người đều thấy rõ, có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt.

Người Thái chỉ ra nguyên nhân thắng Việt Nam
Thái Lan được khen ngợi khả năng kiểm soát cảm xúc

Dù liên quan đến các pha phạm lỗi hay những tình huống mang tính kích động, các cầu thủ của ông Mano Polking đều làm chủ được mình.

Điều này rất quan trọng trong các trận bóng đá đỉnh cao. Bởi vì, nếu không làm chủ được cảm xúc của mình, thất bại là khó tránh khỏi.

Thái Lan có một trận đấu rất đáng khen về điểm này".

Thai Rath không quên cảnh báo Thái Lan dù dẫn trước 2 bàn nhưng cuộc chiến giành vé chung kết chưa kết thúc.

"Chiến thắng này mang đến sự yên tâm ở một mức độ nhất định, nhưng cũng tiếc nuối với cú phạt đền hỏng của Chanathip. Nhìn tổng thể, Thái Lan có trận đấu tốt trước đội bóng số 1 Đông Nam Á, nhưng cuộc đua còn chưa kết thúc".

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Thái chỉ ra nguyên nhân thắng Việt Nam