Olympic Tokyo 2020: Thạch Kim Tuấn tan mộng huy chương

25/07/2021 16:36

Cử tạ là môn được nhiều kỳ vọng giành huy chương nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020, nhưng chiều nay lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã làm tan vỡ giấc mơ ấy khi thi đấu rất tệ.

Hạng cân 61kg, với mức tạ khởi điểm 126kg ở nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn thi đấu thứ 4 do có 3 vận động viên (VĐV) khác đăng ký mức khởi điểm thấp hơn. Tuy nhiên, Kim Tuấn đã không thể nâng thành công mức tạ này ngay lần đầu tiên, điều ấy khiến Tuấn gặp rất nhiều bất lợi so với các đối thủ còn lại trong cuộc đua tranh huy chương. Nói thế, bởi các đô cử đến từ Trung Quốc, Indonesia đều ký mức khởi điểm rất cao: 137kg, còn Nhật Bản và Geogia là 130kg. 

Lần thứ 2, Kim Tuấn nâng thành công hạng cân 126kg và anh đã đăng ký mức tạ 130kg ở lần nâng thứ 3, nhưng Tuấn đã không thể thành công. Điều đó có nghĩa, thành tích cử giật của Kim Tuấn chỉ còn có 126kg, đây là thành tích rất thấp vì nó xếp ở vị trí thứ 8/9 VĐV tham dự, chỉ hơn mỗi Kao Chan Hung (Đài Loan). Cao nhất ở nội dung này là Li Fabin (Trung Quốc) với 141kg, kết đến là Irawan Eko Yuli (Indonesia) 137kg, Itokazu Yoichi (Nhật Bản) 133kg, Son Igor (Kazakhstan) 131kg.

Nội dung cử đẩy, Kim Tuấn đăng ký mức khởi điểm rất thấp 150kg (dù ban đầu anh đăng ký mức khởi điểm là 158kg), tức chỉ hơn mỗi VĐV Kao Chan Hung của Đài Loan (147kg). Vậy nhưng Kim Tuấn vẫn không thể thành công ngay phần thi đầu tiên, sau đó anh tiếp tục không thể nâng được mức tạ này ở lần thực hiện thứ 2. Ở lần đẩy thứ 3, Kim Tuấn đã đăng ký mức tạ 153kg, nhưng anh vẫn không thể thực hiện thành công. Vì thế, thành tích của Kim Tuấn được ghi nhận chỉ có 126kg.

Kim Tuấn đã không thể thành công ở 3 lần cử đẩy. ảnh: Thu Sâm
Kim Tuấn đã không thể thành công ở 3 lần cử đẩy

Trước cuộc thi, giới chuyên môn đã âu lo rằng, muốn giành được huy chương, điều quan trọng nhất là Kim Tuấn phải vượt qua được chính mình, bởi tâm lý thi đấu chính là rào cản lớn nhất của đô cử Việt Nam. Điều lo ngại ấy đã trở thành hiện thực và Kim Tuấn đã khiến giới chuyên môn thất vọng rất lớn.

Cách đây 4 năm, tại Olympic Rio 2016 dù được rất nhiều kỳ vọng, nhưng Kim Tuấn cũng thất bại cả 3 lần cử đẩy nên đành ra về trong tay trắng. Chưa kể mới đây tại giải vô địch châu Á hồi tháng 4 vừa qua, Tuấn cũng trắng tay khi cũng thất bại ở 3 lần cử đẩy ở các mức tạ 151 và 152kg. Cần nhắc thêm, nếu nâng được ở tổng thành tích 304kg mà Tuấn từng giành huy chương đồng tại SEA Games 2019, chắc chắn anh đã có chiếc huy chương đồng Olympic.

Ở hạng cân 61kg nam, chiếc huy chương vàng đã thuộc về Li Fabin (Trung Quốc) khi tổng cử được 313kg (141kg + 172kg) đây cũng là kỷ lục Olympic mới. Huy chương bạc thuộc về Irawan Eko Yuli (Indonesia) với 302kg (137+165) và huy chương đồng đã thuộc về Son Igor (Kazakhstan) với tổng cử 294kg (131kg + 163kg).

Cử tạ Việt Nam vẫn còn tuyển thủ Hoàng Thị Duyên ở hạng cân 59kg và sẽ thi đấu vào ngày 27.7. Cần nói thêm, về khả năng tranh huy chương Hoàng Thị Duyên còn được đánh giá cao hơn Thạch Kim Tuấn.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Olympic Tokyo 2020: Thạch Kim Tuấn tan mộng huy chương