Trọng tài xử ép, tuyển Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết lượt đi

23/12/2021 21:28

Tối 23.12, tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan 0-2 ở lượt đi trận bán kết AFF Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong trận gặp Thái Lan

Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo gây bất ngờ khi cất Tiến Linh, Văn Đức trên ghế dự bị, xếp bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn đá trên hàng công. Tuy nhiên, cách tiếp cận của tuyển Việt Nam không thay đổi, đó là chơi chắc chắn, rình rập để tận dụng sai lầm của đối thủ.

Khi đang tạo ra thế trận tương đối chắc chắn, tuyển Việt Nam bất ngờ mắc sai lầm. Phút 14, Thái Lan có pha phản công nhanh ở cánh trái. Hồng Duy có tình huống trượt chân tai hại, tạo cơ hội cho Chanathip Songkrasin băng xuống đánh bại Nguyên Mạnh trong pha đối mặt. 

Sau bàn thua, tuyển Việt Nam nỗ lực chiếm lại quyền kiểm soát tuyến giữa để giảm sức ép của Thái Lan. Phút 17, đường chuyền của Quang Hải đưa bóng tới chân Hoàng Đức, nhưng trung vệ Bihr đã băng vào phá bóng kịp thời. 1 phút sau, pha đánh đầu ngược của Thành Chung bị hậu vệ Thái Lan phá trên vạch vôi.

Sau nhiều tình huống hãm thành kém hiệu quả, tuyển Việt Nam trả giá với bàn thua thứ hai. 

Tuyển Việt Nam lại dồn lên tìm bàn gỡ và suýt tìm thấy mành lưới của Chatchai Butprom, nhưng cú đá phạt của Quang Hải đưa bóng đi dội cột dọc rất đáng tiếc.

HLV Park Hang Seo tung Văn Đức, Tiến Linh và Đức Chinh vào sân trong hiệp 2 giúp tuyển Việt Nam có thế trận tấn công khởi sắc hơn. Trong khi đó, Thái Lan chủ động chơi chậm để bảo vệ cách biệt 2 bàn.

Phút 69, Quang Hải đánh dấu ngày thi đấu kém may mắn khi tung cú cứa lòng đưa bóng đi dội xà ngang. Sau đó ít phút, tuyển Việt Nam có pha phối hợp tốt ở cánh phải, nhưng trọng tài biên bắt việt vị sai khiến cơ hội của thầy trò HLV Park Hang Seo trôi qua. 

Tuyển Việt Nam gây sức ép lớn trong những phút cuối cùng. Quang Hải chọc khe cho Văn Đức, nhưng tiền đạo mang áo số 20 không thể đưa bóng đi trúng đích dù đã ở rất sát cầu môn. 

Phút 83, Duy Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Thái Lan được hưởng quả 11m. Chanathip sau đó không thể đánh bại Nguyên Mạnh, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0. 

Cuối trận, trọng tài tiếp tục xử ép tuyển Việt Nam, khi từ chối cho Việt Nam hưởng 11 m dù hàng thủ Thái Lan mắc lỗi rõ ràng.

Tuyển Việt Nam sẽ có rất nhiều điều phải làm nếu muốn lật ngược thế cờ trong màn tái đấu vào tối 26.12 tới.

HỒNG NAM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trọng tài xử ép, tuyển Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết lượt đi