Bình Giang: Vẫn còn nơi lơ là phòng dịch

13/08/2020 21:01

Bên cạnh các địa phương thực hiện nghiêm túc vẫn còn một số nơi trong huyện Bình Giang lơ là trong phòng dịch.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Bình Giang đã chỉ đạo đóng cửa một số loại hình cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, các cửa hàng ăn uống chỉ được bán cho người mang đi, nhân dân không tổ chức cưới hỏi, tang lễ, giỗ chạp tập trung đông người; yêu cầu người dân khi ra đường phải đeo khẩu trang.

UBND huyện chỉ đạo kiểm soát tại các chợ, trung tâm thương mại tại thị trấn Kẻ Sặt, chợ Phủ, chợ Cậy, tuyên truyền người dân hạn chế đi chợ...

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên chiều 13.8, bên cạnh các địa phương thực hiện nghiêm túc vẫn còn một số nơi trong huyện Bình Giang lơ là trong phòng dịch.


Thị trấn Kẻ Sặt lập 3 chốt kiểm soát dịch, đo thân nhiệt người ra vào chợ


Trong khi chợ Phủ vẫn chưa có chốt nào


Quán ăn vặt Hương Béo (thị trấn Kẻ Sặt) chỉ bán cho khách mang về


Còn quán trà chanh Bụi phố ở phố Phủ vẫn cho khách uống tại quán


Một số người bán hàng ở thôn Cậy, xã Long Xuyên vẫn chưa đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Giang: Vẫn còn nơi lơ là phòng dịch