Khang trang đường tránh trung tâm TP Chí Linh

14/10/2021 20:18

Công trình xây dựng đường tránh trung tâm TP Chí Linh có tổng số vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

Công trình được khởi công tháng từ 10.2020, hoàn thành vào tháng 5.2021. Nguồn vốn đầu tư bằng ngân sách TP Chí Linh và các nguồn vốn khác.

Sau khi đường tránh hoàn thành, đưa vào sử dụng, lượng phương tiện lưu thông qua trung tâm thành phố đã giảm mạnh, chỉ còn một số phương tiện lưu thông hướng Hà Nội - Quảng Ninh đi qua đây.


Công trình xây dựng đường tránh trung tâm TP Chí Linh gồm 2 đoạn: đoạn từ quốc lộ 18 đến quốc lộ 37 và đường nối quốc lộ 37 với đường 184 (TP Chí Linh) nhằm giảm tải các phương tiện từ Bắc Ninh sang Quảng Ninh đi qua nội thành TP Chí Linh và ngược lại


Đoạn dài 2,4 km, điểm đầu giao với quốc lộ 18 (khu đô thị sinh thái Chí Linh) thuộc phường Chí Minh, điểm cuối giao với quốc lộ 37 thuộc khu dân cư Ninh Chấp, phường Thái Học


Đoạn dài khoảng 2,6 km từ nút giao với quốc lộ 37 thuộc địa bàn phường Thái Học tới đường 184 thuộc phường Văn Đức đi thị xã Đông Triều (Quảng Ninh)


Hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông, sơn vạch kẻ đường... ở nút giao với quốc lộ 18 được lắp đặt đầy đủ và hoạt động hiệu quả


Đường cho phép phương tiện di chuyển với vận tốc 60 km/giờ.


Chỉ còn một số phương tiện lưu thông hướng Hà Nội - Quảng Ninh đi qua khu vực trung tâm thành phố. 


Theo ước tính của Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Chí Linh, lưu lượng phương tiện qua nội thị đã giảm khoảng 60% so với trước khi có tuyến đường tránh

THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khang trang đường tránh trung tâm TP Chí Linh