Người bán, người mua ở chợ Hội Đô coi thường dịch bệnh

23/09/2021 18:09

Nhiều tiểu thương và người dân đi mua hàng ở chợ Hội Đô (TP Hải Dương) vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài cổng các lối dẫn vào chợ Hội Đô, Ban Quản lý chợ vẫn dựng biển tuyên truyền khuyến cáo 5K, quy định phòng chống dịch, cử người đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Tuy nhiên, bên trong chợ, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo nhưng không đúng cách, không bảo đảm giãn cách...

Hằng ngày, chợ Hội Đô có nhiều lái xe, người buôn hàng từ tỉnh ngoài đến. Nếu tiểu thương và người dân còn chủ quan, lơ là thì nguy cơ bùng phát, lây lan dịch là rất lớn. Đêm 22.9, chợ đầu mối nông sản Hải Dương ở xã Gia Xuyên (TP Hải Dương)  - nơi cũng có nhiều lái xe, người buôn hàng từ tỉnh ngoài đi đến hằng ngày đã phải tạm thời phong tỏa do liên quan trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Báo Hải Dương ghi lại vào ngày 23.9 tại chợ Hội Đô.

Tại các lối dẫn vào chợ có lực lượng trực đo thân nhiệt, có nước sát khuẩn tay

Nhưng bên trong tình trạng tiểu thương không đeo khẩu trang khá phổ biến

Người đi chợ mua hàng cũng vi phạm quy định phòng chống dịch

        Nhiều tiểu thương đeo khẩu trang cũng như không

  Một tiểu thương khi ống kính máy ảnh hướng vào mới vội vàng kéo khẩu trang lên che miệng

  Khu vực ngoài cổng chợ Hội Đô phía đường Nguyễn Văn Linh có nhiều xe đến từ tỉnh ngoài

Lái xe biển kiểm soát 29C 270.64 không đeo khẩu trang

NGUYỄN TIẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người bán, người mua ở chợ Hội Đô coi thường dịch bệnh