Sôi động mùa vải sớm ở Hà Đông

14/05/2021 18:45

Vào đầu mùa thu hoạch vải sớm, nhịp sống ở khu Hà Đông (Thanh Hà) sôi động hẳn so với ngày thường. Các thương lái đã dựng lán để thu mua, người dân thu hoạch đến đâu bán hết ngay đến đó. Tuy bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng việc tiêu thụ vải diễn ra thuận lợi.


Từ sáng sớm, ông Nguyễn Thành Công ở thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang đã bẻ vải để tránh nắng. Vải u trứng trắng có giá khoảng 70.000 đồng/kg; u gai bán với giá 35.000 đồng/kg. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên vải được mùa, người trồng vải ai nấy đều phấn khởi


Vùng vải sớm đạt tiêu chuẩn GlobalGAP ở xã Thanh Quang được lựa chọn để tổ chức lễ mở vườn bắt đầu thu hoạch, tiêu thụ vải. Cán bộ phòng chuyên môn của huyện và lãnh đạo xã Thanh Quang đang kiểm tra vải, nơi sẽ diễn ra sự kiện mở vườn


Khu Hà Đông hiện có hơn 20 điểm cân vải. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa có điểm cân của người nước ngoài


Vùng vải sớm ở khu Hà Đông đang vào mùa thu hoạch, rộ nhất vào khoảng ngày 20.5. Vải được sản xuất theo các quy trình VietGAP, GlobalGAP. Nhiều vùng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường cao cấp. Đây là loại vải mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân khu Hà Đông


Huyện Thanh Hà có hơn 1.000 ha vải sớm, tập trung ở khu Hà Đông với sản lượng đạt khoảng 25.000 tấn. Vải thiều sớm đang được tiêu thụ thuận lợi ở thị trường trong nước

THÀNH CHUNG - MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi động mùa vải sớm ở Hà Đông