Sự kiện nổi bật ngày 10.4

10/04/2021 21:32

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà các vị hòa thượng, thượng tọa trong hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng là sự kiện nổi bật ngày 10.4.

TRONG NƯỚC


Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào Khmer, ngày 10.4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc Tết các vị hòa thượng, thượng tọa trong Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Trong ảnh: Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà các vị hòa thượng, thượng tọa trong hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN


Ngày 10.4, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đi thăm, tặng quà người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Trong ảnh: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai (ngoài cùng bên trái) tặng quà người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa. Ảnh: Quang Cường – TTXVN


Ngày 10.4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội thảo. Trong ảnh: Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 10.4, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải (Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người nghèo là đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực biên giới biển xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, đơn vị tổ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, vận động bà con phật tử tổ chức đón Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Bộ đội biên phòng Sóc Trăng khám bệnh cho đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: Trung Hiếu – TTXVN


Ngày 10.4, tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay- Lào 2564 năm 2021 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng hơn 250 lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập, nghiên cứu tại các trường trên địa bàn. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà cho lưu học sinh Lào. Ảnh: Trần Trang - TTXVN


Ngày 10/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Hướng nghiệp – Dạy nghề lần IX, năm 2021 cho hơn 2.000 em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Trong ảnh: Các em học sinh nghe giới thiệu chương trình đào tạo từ một đơn vị trường nghề. Ảnh: Hồng Giang – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 10.4, các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 UBBC tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh làm việc với UBBC TP Hải Dương về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng yêu cầu TP Hải Dương chuẩn bị tốt việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 ở các cấp, lập danh sách người ứng cử, trong đó lưu ý bảo đảm đúng các tiêu chí, tỷ lệ theo quy định. Giao các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình trên địa bàn, nắm kỹ tình hình nhân dân để giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, hình thành "điểm nóng" trong thời gian tổ chức bầu cử. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức rà soát, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt các đơn thư liên quan đến nhân sự bầu cử… Trong ảnh: Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Quang Trung. Ảnh: Trung Thu


Sáng 10.4, Tỉnh đoàn tổ chức trao tặng 50 suất quà tổng trị giá 25 triệu đồng cho người thuộc diện chính sách, công nhân hoàn cảnh khó khăn tại phường Ái Quốc (TP Hải Dương). Đây là hoạt động nằm trong hành trình "Tuổi trẻ - chia sẻ yêu thương" do Tỉnh đoàn tổ chức nhằm chia sẻ khó khăn với những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19. Trong ảnh: Đại diện đơn vị tài trợ tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân hoàn cảnh khó khăn ở phường Ái Quốc (TP Hải Dương). Ảnh: Minh Nguyệt

QUỐC TẾ


Ngày 9.4, một quan chức Mỹ cho biết nước này đã đề xuất ý tưởng "rất nghiêm túc" nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), song đang chờ Tehran đáp lại.Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã ủng hộ đàm phán gián tiếp với Iran nhằm cứu vãn JCPOA - văn kiện mà người tiền nhiệm đã rút lại sự tham gia của Mỹ và gây sức ép tối đa với Iran bằng các lệnh trừng phạt. Ông Biden cho rằng thỏa thuận được đàm phán dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama đã rất thành công, với việc các thanh sát viên Liên hợp quốc khẳng định Iran đã thực hiện cam kết giảm mạnh quy mô chương trình hạt nhân. Trong ảnh: Phiên đàm phán giữa đại diện Chính phủ Iran và các cường quốc còn lại tham gia thoả thuận hạt nhân JCPOA: EU, Trung Quốc, Nga tại Vienna, Áo ngày 6.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.4, Cơ quan dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết đang xem xét 4 trường hợp bị đông máu tại Mỹ sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson. EMA cho hay trong số 4 trường hợp bị đông máu và bị giảm tiêu cầu, 3 trường hợp xảy ra tại một cơ sở vaccine của hãng ở Mỹ trong quá trình Johnson & Johnson triển khai tiêm chủng. Trường hợp còn lại đã tử vong do rối loạn đông máu, vốn đã được đề cập trong báo cáo thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ. Trong ảnh: Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN


Một phái đoàn của Đức ngày 10.4 công bố một dự án trị giá hàng tỷ USD nhằm tái thiết cảng Beirut và các khu vực lân cận sau vụ nổ kinh hoảng ngày 4.8.2020 làm hơn 200 người thiệt mạng. Kế hoạch trên do hai công ty của Đức đưa ra, nhằm chuyển hầu hết các hoạt động của cảng ra khỏi trung tâm thành phố và tái đô thị hóa hầu hết các khu vực đã bị hư hại trong thảm họa trên. Phát biểu tại họp báo ở Beirut, Giám đốc điều hành công ty Colliers Germany, ông Hermann Schnell đã nhắc tới những công việc phải làm như "nhà ở cho các gia đình, không gian xanh và hạ tầng tốt". Dự án xếp các bãi biển và một "công viên trung tâm" cùng hàng với di sản kiến trục cần trùng tu. Trong ảnh: Những đống đổ nát sau vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut, Liban. Ảnh: AFP/TTXVN


Từ chiều 9.4, hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Lâu đài Windsor và Cung điện Buckingham để đặt hoa tưởng niệm Hoàng tế Philip, phu quân của Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhị, vừa qua đời ở tuổi 99, mặc dù đã chính thức được khuyến cáo không nên làm vậy để phòng dịch COVID-19. Cung điện và tất cả các tòa nhà chính phủ đều treo cờ rủ. Hoàng gia Anh đã mở sổ tang trực tuyến trên trang web để người dân có thể gửi lời chia buồn, và đề nghị người dân quyên góp từ thiện thay vì đặt hoa tưởng niệm. Trong ảnh: Người dân tập trung bên ngoài Cung điện Buckingham để tưởng niệm Hoàng tế Philip. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.4