Sự kiện nổi bật ngày 1.12

01/12/2021 20:39

Tiếp tục chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Khẩn trương giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vũ Công Đán... là những sự kiện nổi bật ngày 1.12.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 1.12 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hạ viện (DUMA) Quốc gia Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Moscow. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hạ viện (DUMA) Quốc gia Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Chiều 1.12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 1.12, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam; khẳng định sự đóng góp không mệt mỏi của toàn thể thế hệ lãnh đạo, hội viên đã góp phần quan trọng, không thể thiếu vào sự nghiệp phát triển, đổi mới giáo dục của nước nhà cũng như sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Ngày 1.12, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương tổ chức lễ phát động tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021, từ ngày 1.12.2021 đến 1.1.2022. Chương trình nhằm đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, đôn đốc các Hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, phục hồi kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động tháng khuyến mại. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Ngày 1.12, chuyến bay mang số hiệu VN99 hành trình San Francisco (Mỹ) - TP Hồ Chí Minh của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines chở 170 hành khách đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng theo yêu cầu của nhà chức trách về quy định cách ly đối với hành khách nhập cảnh. Đây là chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên từ Mỹ về Việt Nam do một hãng hàng không Việt Nam thực hiện. Theo đó, chuyến bay VN99 đã khởi hành từ sân bay San Francisco lúc 23h28 ngày 29.11 (giờ địa phương, tức 14h28 ngày 30.11 giờ Việt Nam) và hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 6h03 ngày 1.12. Tổng thời gian bay thẳng không điểm dừng từ San Francisco về Đà Nẵng là 15 tiếng 35 phút. Hành trình bay dài 14.000 km từ San Francisco đã đi qua 6 vùng quản lý không lưu gồm Canada, Alaska (Mỹ), Nga, Mông Cổ, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và hạ cánh tại Đà Nẵng. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khai trương đường bay và chụp ảnh lưu niệm tại sân bay San Francisco. Ảnh: TTXVN


Bệnh nhân Thào A Tu (dân tộc Mông, xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) mắc khối u kỳ dị trên mặt, phải chịu đau đớn nhiều năm nay, nhưng do hoàn cảnh khó khăn chưa đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật, điều trị. Qua đánh giá, khối u này xâm lấn ở vùng cổ, vùng này có một động mạch rất lớn cung cấp máu cho vùng não. Hơn nữa khối u này nằm ở dây thần kinh số VII, đây là dây thần kinh có tác dụng cử động các cơ mặt đặc biệt là mắt, nếu có tổn thương sẽ dẫn đến liệt mặt biểu hiện lâm sàng như méo miệng, mắt không nhắm được và nhiều tổn thương khác nữa. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội nhận định đây là cuộc phẫu thuật không đơn giản do khối u đã xâm lấn sâu vào động mạch. Ngày 1.12.2021, bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, áp dụng các thành tựu y học cao nhất, kỹ thuật tiến bộ: dao điện siêu âm hiện đại, gây mê hạ huyết áp chỉ huy, nút mạch... Sau 3 giờ phẫu thuật, khối u của bệnh nhân được cắt bỏ thành công. Trong ảnh: Ca phẫu thuật được thực hiện bởi với đội ngũ y, bác sĩ chuyên môn cao, ứng dụng các thành tựu y học hiện đại. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 1.12, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với TP Hải Dương về việc triển khai dự án tái định cư và dự án liên quan đến việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đánh giá tiến độ thực hiện các dự án đang rất chậm. Đồng chí yêu cầu tuyến đường phải được triển khai nhanh nhất trong thời gian tới; phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, ưu tiên cho các hộ được tái định cư tại các khu vực theo kế hoạch. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Kim Thanh

QUỐC TẾ


Các nhà đàm phán châu Âu ngày 30.11 cho biết sẽ tiến hành đánh giá "mức độ nghiêm túc" trong lập trường của Iran trong vài ngày tới, qua đó sẽ quyết định có tiếp tục các cuộc đàm phán vừa được nối lại mới đây, nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015 hay không. Trong ảnh: Các đại biểu dự vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân Iran ở Vienna, Áo ngày 29.11. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 1.12, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 5.000 ca và số bệnh nhân nặng cũng lên mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Đông Bắc Á này với 723 ca. Hàn Quốc hiện đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao nhất đối với khả năng lây nhiễm COVID-19, sau khi ngày 30.11 giới chức y tế nước này thông báo phát hiện các ca đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron. Phát biểu sau cuộc họp nội các ngày 30.11, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Jeon Hae-cheol cho biết nước này đang cân nhắc áp dụng các biện pháp bổ sung, bên cạnh việc Chính phủ quyết định ngừng nới lỏng hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN


Ít nhất 14 người thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng quân sự ở Azerbaijan, ngày 30.11. Theo các quan chức Azerbaijan, trực thăng trên thuộc biên chế lực lượng an ninh biên giới, bị rơi ở khu vực miền Đông của nước này khi đang tham gia một chương trình huấn luyện. Trong số 14 người thiệt mạng có 13 binh sĩ. Sự cố cũng khiến 2 người bị thương. Trong ảnh (minh họa): Máy bay quân sự Azerbaijan. Ảnh: AP/TTXVN


Hiện các nhà khoa học trên toàn thế giới đang chạy đua để "giả mã" Omicron - biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế Nam Phi, Omicron có một số đột biến ở protein gai tương tự như ở biến thể Delta, Alpha, Gamma và Beta. Đây là các biến thể thuộc nhóm đáng quan ngại theo đánh giá của WHO. Cũng giống như trường hợp của Delta, các nhà khoa học tin rằng với Omicron, các vaccine hiện hành vẫn có hiệu quả bảo vệ trước nguy cơ bệnh nặng. Ngoài ra, các nhà khoa học Nam Phi còn tin rằng biến thể Omicron có thể dẫn tới nguy cơ tái nhiễm cao hơn ở những người đã khỏi bệnh. Về số lượng đột biến protein gai thì biến thể Omicron có nhiều hơn biến thể Delta. Về triệu chứng khi mắc bệnh do nhiễm biến thể mới, tiến sĩ Angelique Coetzee, bác sĩ Nam Phi đã trực tiếp tham gia phát hiện biến thể mới, cho biết đến nay, các ca bệnh mà bà biết là nhiễm Omicron đều có những triệu chứng rất nhẹ. Trong ảnh: Hình ảnh minh họa biến thể Omicron (phải) và Delta (trái). Ảnh: Getty Images/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.12