Sự kiện nổi bật ngày 1.12

01/12/2022 22:06

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước Azerbaijan và Brunei đến trình Quốc thư là sự kiện nổi bật ngày 1.12.

TRONG NƯỚC



Ngày 1.12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan và Bà Malai Halimah Malai Yussof, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Brunei Darussalam đến trình Quốc thư, nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn lãnh đạo các tổ chức đại diện cho tầng lớp nhân dân của cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Việt Nam.Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và bà Malai Halimah Malai Yussof, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Brunei cùng các đại biểu tại lễ trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 1.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng qua; tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Chiều 1.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến 28 tỉnh, thành phố ven biển về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Trong chương trình thăm chính thức Australia, sáng 1.12, tại Thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare; Lãnh đạo Đảng đối lập tại Hạ viện Peter Dutton và Thượng nghị sĩ của Đảng Tự do, Lãnh đạo Đối lập tại Thượng viện Simon Birmingham. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sĩ Penny Wong, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia.  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Đảng đối lập tại Hạ viện Peter Dutton và Thượng nghị sĩ của Đảng Tự do, Lãnh đạo Đối lập tại Thượng viện Simon Birmingham. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Ngày 1.12, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn làm việc với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Đức – TTXVN



Ngày 1.12, tại Hà Nội, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF 2022) với chủ đề “Chuyển đổi, Tăng tốc, Bứt phá: Doanh nghiệp vững bền - Quốc gia thịnh vượng”. Trong ảnh: Toạ đàm “Đổi mới tư duy, Kết nối hợp tác, Xây tương lai xanh”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Trong 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của cả nước ước đạt khoảng 49,04 tỷ USD (tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt hơn 20,73 tỷ USD (tăng 6,6%); lâm sản chính khoảng 15,59 tỷ USD; thủy sản đạt 10,14 tỷ USD; chăn nuôi 361,4 triệu USD. Có 8 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ USD là cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ. Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ đạt 12,3 tỷ USD; thứ 2 là Trung Quốc khoảng 9,3 tỷ USD; thứ 3 là Nhật Bản đạt 3,9 tỷ USD; thứ 4 Hàn Quốc đạt 2,3 tỷ USD. Trong ảnh: Kim ngạch xuất khẩu cá tra 11 tháng năm 2022, đạt 2,2 tỷ USD (tăng 61,9%) so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN



Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận trên 4.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 ca tử vong; phát hiện và xử lý hơn 230 ổ dịch ở 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thị xã Ninh Hòa là địa phương có số ca mắc cao nhất, chiếm hơn 40% số mắc toàn tỉnh. Tính đến ngày 15.11, khu vực miền Trung ghi nhận hơn 65.330 trường hợp mắc sốt xuất huyết; trong đó có 358 ca nặng và 10 trường hợp tử vong. Số ca nặng và tử vong năm nay cao hơn nhiều so với các năm trước và chưa có dấu hiệu giảm. Trong ảnh: Bác sĩ thăm khám tình hình sức khỏe bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN

QUỐC TẾ




Ngày 30.11, Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức phiên họp toàn thể thảo luận và bỏ phiếu thông qua 4 nghị quyết về vấn đề Palestine. Đại diện hơn 40 nước, bao gồm Việt Nam, tham gia phát biểu tại phiên thảo luận, bày tỏ lo ngại về những diễn biến căng thẳng giữa Israel và Palestine thời gian gần đây, dẫn đến nhiều thương vong cho dân thường, đặc biệt đối với người Palestine. Việt Nam cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Palestine giành độc lập. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN phát



Ngày 1.12, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì phiên họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 30/11 và quyết định triệu tập một cuộc họp quan trọng của đảng vào cuối tháng này. Bản tin của KCNA nêu rõ: “Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã quyết định triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 vào cuối tháng 12 để xem xét việc thực hiện các chính sách của WPK và Nhà nước năm 2022, thảo luận và quyết định các kế hoạch công tác năm 2023 và một loạt vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình phát triển của WPK và cách mạng hiện nay”. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) chủ trì phiên họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 30.11.2022. Ảnh: Yonhap/ TTXVN



Đức và Na Uy sẽ đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phối hợp để bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển của châu Âu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và người đồng cấp Na Uy Jonas Gahr Stoere ngày 30.11 đã ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Berlin, trong bối cảnh gần đây xảy ra các sự cố dẫn đến rò rỉ khí đốt của 2 tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2, nghi là hành động phá hoại. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere tại cuộc họp báo chung ở Berlin. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 1.12