Sự kiện nổi bật ngày 11.6

11/06/2021 18:54

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tình hình phòng chống dịch COVID-19 là sự kiện nổi bật ngày 11.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 11.6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tình hình phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo các ban, bộ, ngành có liên quan. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các địa phương, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng y, bác sĩ, quân đội, công an, đội ngũ cán bộ ở cơ sở và sự đoàn kết, ủng hộ của nhân dân, thể hiện bản chất của chế độ ta. Báo chí đã vào cuộc đưa tin kịp thời. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; tiếp tục chỉ đạo sát sao, chặt chẽ và triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, nhất là tại các địa phương đang có các ổ dịch lớn để sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Ngày 11.6, Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+ WG) được tổ chức theo hình thức trực tuyến do ngài Haji Adi Ihram bin DP Hai Mahmud, Phó Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng, Trưởng Nhóm làm việc ADSOM+Brunei chủ trì. Tham dự hội nghị có Trưởng Nhóm làm việc ADSOM+ của 18 nước thành viên ADMM+, đại diện Ban Thư ký ASEAN. Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) dự hội nghị. Trong ảnh: Nhóm làm việc ADSOM+ Việt Nam dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Hồng Pha - TTXVN

Ngày 11.6, Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2021” theo hình thức trực tuyến. Lần thứ 21 triển khai, chiến dịch đã xác lập 12 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời tập trung hướng về các địa bàn khó khăn, địa phương, đơn vị chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngay sau lễ phát động, Trung ương Đoàn và 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trên cả nước đồng loạt triển khai nhiều phần việc thiết thực như thăm, hỗ trợ, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19; tổ chức sinh hoạt hè, trao học bổng tặng thiếu nhi vượt khó; phổ biến, cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, dạy bơi cho thiếu nhi; hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ nông sản; hiến máu tình nguyện. Trong ảnh: Các đơn vị trao tặng kinh phí và nhu yếu phẩm cho hoạt động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2021” cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Ngày 11.6, tại UBND xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ trao thư khen của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc cho ông Trần Cang (98 tuổi, dân tộc Hoa, ngụ tại ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm) vì đã tích cực trong công tác từ thiện xã hội. Ông Trần Cang nổi tiếng là người làm công tác thiện nguyện và được ví như “ông Bụt của người nghèo ở Sóc Trăng”. Trong hơn 30 năm qua, ông đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 4.580 lượt người già neo đơn, hộ gia đình khó khăn, hộ khó khăn có người thân mắc bệnh hiểm nghèo, hộ khó khăn bị thiên tai hỏa hoạn, học sinh nghèo hiếu học, hộ nghèo... Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc trao thư khen của Chủ tịch Nước cho ông Trần Cang. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Ngày 11.6, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 tìm thấy trước đó ở thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Sau nhiều đợt khảo sát, từ ngày 23.3- 21.5, được sự hỗ trợ của nhân dân, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 đã phát hiện khu mộ liệt sĩ tại thôn Tân Xá (xã Ba Lòng, huyện Đakrông) và đã cất bốc, quy tập được 40 hài cốt liệt sĩ. Trong ảnh: Lễ an táng các hài cốt liệt sĩ tại các phần mộ của Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 11.6, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh đã lưu ý Sở Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, chuẩn bị tốt mọi công việc liên quan đến tổ chức kỳ thi; bảo đảm an toàn tuyệt đối tất cả các khâu từ in sao đề thi, coi thi, chấm thi... theo đúng quy trình hướng dẫn, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Cần lựa chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi và tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ càng cho đội ngũ này... Trước mắt, tổ chức thực hiện tốt việc xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho toàn bộ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, làm cơ sở lập kế hoạch xét nghiệm khoa học hơn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sắp tới... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh Tiến Mạnh


Ngày 11.6, UBND tỉnh yêu cầu các các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, từ 0 giờ ngày 12.6 tại các địa phương trong tỉnh (trừ 10 phường nội thành của TP Hải Dương) không được tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. Mọi người dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết (sân Golf Chí Linh chỉ phục vụ đón khách nội tỉnh). Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, quán game… Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Nhà hàng, quán ăn không phục vụ tại chỗ... Cùng ngày, UBND TP Hải Dương ban hành quy định phòng chống dịch với nhiều quy định cụ thể ở mức cao hơn các địa phương khác trong tỉnh. Sở Giao thông vận tải cũng đã cho phép vận tải khách liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe buýt, xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi và xe du lịch từ Hải Dương hoạt động trở lại. Trong ảnh: Bến xe Hải Dương, Bến xe Hải Tân, bãi đỗ xe phía tây TP Hải Dương được cho phép hoạt động trở lại. Ảnh Hà Kiên


Ngày 11.6, Hải Dương không ghi nhận ca mắc Covid-19, có thêm 8 bệnh nhân xuất viện. Như vậy, đã có tổng số 34 bệnh nhân của Hải Dương trong đợt dịch thứ tư khỏi bệnh, hiện chỉ còn 18 trường hợp đang điều trị (12 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, 2 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương và 4 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương). Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Ảnh PV

QUỐC TẾ


Nghị viện châu Âu (EP) ngày 10.6 tuyên bố đang chuẩn bị thủ tục pháp lý để khởi kiện Ủy ban châu Âu (EC) với cáo buộc không thực thi quy định trong khuôn khổ cơ chế mới liên quan việc phân bổ quỹ cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU). Các nghị sĩ trong EP bất bình về thỏa hiệp mà 27 quốc gia thành viên của EU và EC đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái liên quan việc thực hiện cơ chế trên. Cơ chế này được áp dụng đối với gói ngân sách trị giá 750 tỷ euro (912 tỷ USD) phục hồi nền kinh tế EU khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo đó quy định việc tiếp cận quỹ này của chính phủ các nước thành viên gắn với điều kiện tôn trọng pháp trị và các quy tắc dân chủ. Trong ảnh: Cờ EU bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 10.6, Anh cho biết các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ nhất trí mở rộng sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu để cung cấp ít nhất 1 tỷ liều vaccine cho thế giới thông qua các cơ chế chia sẻ và tài trợ. Tuyên bố trên được Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 bắt đầu diễn ra ngày 11.6.  Ngoài ra, Anh, nước đăng cai hội nghị này, tuyên bố sẽ tặng ít nhất 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong vòng năm tới, ưu tiên những nước nghèo nhất, trong đó 5 triệu liều bắt đầu triển khai ngay trong những tuần tới, 25 triệu liều vào cuối năm nay. Theo văn phòng Thủ tướng Anh, khoảng 80% trong số vaccine trên sẽ chuyển đến chương trình COVAX - cơ chế chia sẻ vaccine cho các nước nghèo do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng. Trong ảnh (tư liệu): Chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach khẳng định Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp trực tuyến của Ban Điều hành IOC ngày 10.6, ông Bach cho biết sẽ tới Tokyo vào giữa tháng sau, trước khi thế vận hội này khai mạc vào ngày 23.7. Thời điểm cụ thể sẽ được quyết định sau khi xem xét các quy định về cách ly của Nhật Bản. Cũng tại cuộc họp trên, ban điều hành IOC đã quyết định đề xuất TP Brisbane của Australia sẽ là chủ nhà của Olympic 2032. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại cuộc họp các thành viên IOC ở Tokyo vào ngày 21.7 tới. Trong ảnh: Linh vật Olympic 2020 Miraitowa (phải) và biểu tượng Olympic tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 11.6, ông Lee Jun-seok đã trở thành Chủ tịch trẻ tuổi nhất của Đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) - đảng đối lập chính của Hàn Quốc khi ông được bầu làm người đứng đầu đảng này ở tuổi 36 tuổi. Tính chung kết quả bỏ phiếu của đảng viên và kết quả lấy ý kiến người dân, ông Lee đạt được 43,8% số phiếu bầu. Người về thứ hai là ứng cử viên Na Kyung-won với 37,1% phiếu bầu... Trong phát biểu nhậm chức, ông Lee Jun-seok cho biết mục tiêu lớn nhất hiện nay của Đảng PPP là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3.2022. Ông cam kết sẽ chấm dứt tình trạng chính trị chia rẽ gay gắt trong nhiều năm qua tại Hàn Quốc. Trong ảnh: Ông Lee Jun-seok (phải) sau khi được bầu làm Chủ tịch Đảng Sức mạnh nhân dân (PPP)- đảng đối lập chính của Hàn Quốc ngày 11.6.2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ tai nạn lật xe buýt chở khách tại huyện Khuzdaz, phía tây nam tỉnh Balochistan của Pakistan. Truyền thông Pakistan sáng 11.6 đưa tin tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đi vào khúc cua với tốc độ cao. Hiện toàn bộ những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch.  Được biết, chiếc xe buýt gặp nạn khởi hành từ huyện Larkana của tỉnh Sindh và điểm đến dự kiến là huyện Khuzdaz. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ tai nạn ô tô tại huyện Khuzdaz, tỉnh Balochistan. Ảnh: AP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.6