Sự kiện nổi bật ngày 12.10

12/10/2021 22:12

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh dự Hội nghị giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 12.10.

TRONG NƯỚC


Chiều 12.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh dự Hội nghị giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 30.2021 của Quốc hội; các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các giải pháp để kiểm soát dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên cán bộ, y, bác sỹ và bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng 12.10, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ hơn 40 đại biểu đại diện cho hơn 10 nghìn doanh nhân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống COVID-19 theo Nghị quyết của Quốc hội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.


Ngày 12.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10). Cuộc gặp mặt nhằm biểu dương, động viên, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để trên cơ sở đó Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục có các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng dự buổi gặp mặt có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đặc biệt có sự tham dự của 72 doanh nhân, đại diện của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hiệp hội doanh nghiệp trong cả nước. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp, doanh nhân nữ tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN.


Chiều 12.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 4 để cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; cho ý kiến về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Ngày 12.10, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố tình hình lao động việc làm Quý III và 9 tháng năm 2021. Theo báo cáo mới công bố từ Tổng cục Thống kê, tính riêng quý III.2021, cả nước có hơn 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại địch COVID-19 như: Mất việc làm, giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…So với quý II.2021, số lao động chịu tác động xấu bởi đại dịch COVID-19 trong quý III tăng thêm 15,4 triệu người. Hầu hết những bị ảnh hưởng nằm trong độ tuổi lao động, từ 24-54 tuổi, chiếm 73,3% tổng số lao động bị ảnh hưởng. Về tình hình lao động việc làm quý III, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết số người tham gia lực lượng lao động quý III năm 2021 bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong ảnh: Quang cảnh buổi  họp báo. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN.


Sáng 12.10, ga Hà Nội bắt đầu mở bán vé tàu trở lại phục vụ hành khách sau khi có thông báo chính thức của Bộ Giao thông vận tải cho chạy lại 2 đôi tàu Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và Hà Nội - Hải Phòng từ ngày 13.10. Cụ thể, tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 6 giờ sáng ngày 13.10; tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6 giờ sáng ngày 15.10. Tàu SE7/8 sẽ thực hiện việc đón, trả khách tại 23 ga trên dọc tuyến gồm Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Nình Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Dĩ An và Sài Gòn. Trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng từ 13.10 tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu khách LP5/6. Trong ảnh: Ga Hà Nội mở bán vé trở lại phục vụ khách từ 8h sáng 12.10, khá nhiều người dân biết thông tin đã đến mua vé. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN.


Ngày 12.10, TP Đà Nẵng đã tổ chức đưa 406 công dân đang ở tại TP Hồ Chí Minh trở về địa phương miễn phí bằng máy bay. Đây là những người có nguyện vọng được được về nhà, gồm: phụ nữ mang thai và chồng, con đi cùng; người đi chữa bệnh đã có giấy xuất viện trong 6 tháng gần đây; thân nhân của những người đã mất vì COVID-19 về lo tổ tang lễ; người già từ 70 tuổi trở lên; nhóm đối tượng lao động tự do đặc biệt khó khăn; nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên, y bác sỹ.... Những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ được cách ly tại nhà đủ 14 ngày; những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine sẽ được cách ly tập trung đủ 14 ngày tại khách sạn có thu phí. Trong ảnh: Các công dân về từ TP Hồ Chí Minh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lâm - TTXVN.

TRONG TỈNH


Sáng 12.10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại tỉnh và truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua, cũng như trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến, đề xuất thẳng thắn, cởi mở và thiết thực của các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có văn bản trả lời từng ý kiến theo tinh thần “5 rõ”. Đồng chí nhấn mạnh thông điệp của lãnh đạo tỉnh gửi tới các doanh nghiệp, doanh nhân, đó là: “Cấp ủy, chính quyền phục vụ nhân dân và đồng hành với doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh”. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các Hiệp hội, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10. Ảnh: Thành Chung


Chiều 12.10, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại vùng trồng rau vụ đông tập trung tại xã Gia Lương (Gia Lộc), vùng trồng cà rốt tại xã Đức Chính (Cẩm Giàng) và hành, tỏi xã Nam Trung (Nam Sách). Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao phong trào sản xuất cây vụ đông ở Hải Dương. Nông dân có trình độ kỹ thuật cao, hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng đặc thù. Tỉnh có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ kịp thời giúp nông dân mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng chí lưu ý thời tiết từ nay tới cuối vụ có nhiều bất thường, các địa phương, ngành chức năng và nông dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng. Tỉnh cần mở rộng diện tích cây trồng VietGAP và sản xuất theo hướng hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm. Trong ảnh: Đồng chí Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đánh giá cao trình độ canh tác cà rốt của nông dân xã Đức Chính (Cẩm Giàng). Ảnh: Trần Hiền

QUỐC TẾ


Ngày 11.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm để thảo luận về tình hình Ukraine. Thông báo của Điện Kremlin nêu rõ lãnh đạo ba nước đã thảo luận chi tiết về các nỗ lực giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các thỏa thuận Minsk năm 2015 như là cơ sở giải quyết xung đột, lưu ý 3 nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa theo cơ chế Normandy (bao gồm Nga, Pháp và Đức). Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) và Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) tại cuộc họp về tình hình Ukraine ở Paris, Pháp, ngày 9.12.2019. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 11.10, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song cho biết Bình Nhưỡng đánh giá các hoạt động quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ đã đến "mức độ nguy hiểm", đồng thời nêu rõ nước này sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tự vệ. Đại sứ Kim Song đưa ra phát biểu trên trong phiên tranh luận chung của Ủy ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76, khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không nhượng bộ trong bảo vệ chủ quyền. Theo đó, Triều Tiên sẽ tiếp tục củng cố khả năng răn đe tự vệ để bảo vệ an ninh quốc gia, trong bối cảnh môi trường địa chính trị của Bán đảo Triều Tiên và các mối quan hệ quốc tế căng thẳng hơn bao giờ hết. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải, giữa) thăm Triển lãm phát triển quốc phòng, tự vệ 2021 ở Bình Nhưỡng, ngày 11.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN.


Ngày 11.10, giá dầu thế giới đã chạm mốc cao kỷ lục mới trong nhiều năm do nhu cầu tăng mạnh trong bối cảnh thiếu nguồn cung. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng lạm phát, đồng thời "phủ bóng đen" lên hầu hết thị trường chứng khoán châu Âu. Theo đó, giá dầu Brent Biển Bắc tại thị trường London đã có lúc tăng lên 84,38 USD/thùng, mức cao nhất trong 3 năm qua, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tại thị trường New York nhảy vọt lên mức cao nhất trong 7 năm là 81,72 USD/thùng. Trong ảnh: Cơ sở khai thác dầu của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh: EPA/TTXVN.


Bão Kompasu kéo theo mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở nhiều địa phương của Philippines, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Ngày 11.10, bão nhiệt đới Kompasu đã gây mưa lớn trên hầu hết đảo Luzon, đảo đông dân nhất Philippines, khi bão quét qua quốc gia này để tiến vào Biển Đông. Nước lũ dâng cao ở 11 làng mạc trên đảo, một số tuyến đường cao tốc và các cây cầu bị ngập nước nhưng đến nay nước đã rút dần. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Kompasu tại thị trấn Gonzaga, tỉnh Cagayan, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.10