Sự kiện nổi bật ngày 12.5

12/05/2021 22:42

Chủ tịch Quốc hội dự phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử; Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh họp... là những sự kiện nổi bật ngày 12.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 12.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại biểu Dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội, đến thăm Phủ Chủ tịch. Vui mừng đón Đoàn về thăm Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các tấm gương tiêu biểu đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang đã có nhiều nỗ lực góp phần phát triển cộng đồng các dân tộc cũng như sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch nước cũng bày tỏ vui mừng được biết Bắc Giang đã có nhiều tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, trong giữ gìn quốc phòng - an ninh, trong phát triển văn hóa, xã hội, các công tác cựu chiến binh, người cao tuổi cũng được quan tâm… Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 12.5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia dự và chỉ đạo. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị. Tại các điểm cầu ở công an các địa phương có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử địa phương; Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Ngày 12.5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến Thường trực Ban Chỉ đạo với lãnh đạo các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và TP Đà Nẵng về việc triển khai các biện pháp cấp bách để khống chế dịch bệnh ở những địa phương này. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam hoan nghênh tinh thần vào cuộc khẩn trương, thần tốc, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh của các địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dịch bệnh xảy ra ở tất cả các nơi đều nguy hiểm nhưng xung yếu nhất là bệnh viện, sau đó đến các nhà máy, đặc biệt các nhà máy trong khu công nghiệp. Các địa phương nỗ lực không để dịch bệnh lây lan trong khu công nghiệp. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 12.5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau một thời gian lập chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan của đơn vị phá thành công chuyên án đấu tranh, làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng trái pháp luật. Tại cơ quan công an, Võ Hữu Song (sinh năm 1993, trú huyện Quảng Ninh, Quảng Bình)- đối tượng quan trọng trong đường dây đánh bạc qua mạng khai nhận từ đầu năm 2020, Song đã tạo tài khoản đại lý mua, bán điểm game nhằm hưởng hoa hồng thông qua cổng game W88. Đến nay, tổng giao dịch điểm game trong tài khoản đại lý của Song gần 17 tỷ điểm game, tương đương khoảng 15 tỷ đồng. Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng có liên quan đến đại lý cấp trên hơn 250 tỷ đồng. Trong ảnh: Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đọc lệnh bắt giữ đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc tiền tỷ qua mạng. Ảnh: TTXVN


Liên quan đến bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam thuộc khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh), ngay trong đêm 11.5, ngành y tế đã lấy mẫu, xét nghiệm test nhanh các trường hợp F1,F2. Tỉnh Bắc Ninh đã rà soát, truy vết được 49 trường hợp F1 (có 36 người ở Hải Dương, 7 người ở Bắc Ninh, 3 người Bắc Giang và 2 người ở Quảng Ninh), 1.166 F2. Tỉnh đã lấy 1.160 mẫu xét nghiệm test nhanh cho các trường hợp F1, F2 và công nhân của công ty, đều cho kết quả âm tính lần 1. Trong ảnh: Cán bộ y tế lấy mẫu, xét nghiệm cho công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Ảnh: Thái Hùng-TTXVN


Liên Bộ Công thương –  Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá xăng, dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 12.5. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng tăng 438 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 370 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 446 đồng/lít; dầu hoả tăng 566 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 256 đồng/kg. Liên Bộ quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) đối với tất cả các loại xăng dầu và chi sử dụng quỹ này đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.900 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 1.050 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg. Với lần điều chỉnh này, giá xăng đã có 7 lần tăng giá, 1 lần điều chỉnh giảm và 1 lần giữ nguyên. Trong ảnh: Mua bán xăng dầu tại một cây xăng ở Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Rạng sáng 12.5, tại Km 1574+800 quốc lộ 1A (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), vì chạy quá tốc độ, nên khi gặp đoạn đường cong, xe khách giường nằm BKS 51B - 310.01 do Nguyễn Hoàng Vang (sinh 1974, trú tại 41 Lê Đình Dương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông theo hướng Nam-Bắc đã lao xuống lề đường và lật nghiêng nghiêng. Vụ tai nạn đã khiến nhiều hành khách trên xe bị thương, trong đó có 1 người bị thương rất nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 12.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung vào 3 dự án cốt lõi: xây dựng hạ tầng CNTT cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh; xây dựng trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh; xây dựng trung tâm giám sát an ninh không gian mạng. Trên cơ sở nguồn lực hiện có, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất ưu tiên đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung làm nền tảng cho CĐS, theo nguyên tắc dữ liệu tập trung, liên thông, thống nhất, hiện đại và an toàn thông tin. Xây dựng phần mềm quản lý số hóa; trung tâm điều hành, quản lý trung tâm dữ liệu dùng chung; trung tâm an ninh mạng. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hà Kiên


Sáng 12.5, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Cẩm Giàng. Kiểm tra tại một số điểm bỏ phiếu ở thị trấn Lai Cách và xã Tân Trường, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử. Nhấn mạnh công tác bầu cử sẽ gặp nhiều khó khăn do diễn ra trong điều kiện dịch Covid – 19 phức tạp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện Cẩm Giàng và các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu cử, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền bầu cử với tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19 bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đi bầu cử đầy đủ. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản kiểm tra tại điểm bỏ phiếu thôn Quý Dương, xã Tân trường. Ảnh: Tuấn Sỹ


Từ ngày 10-12.5, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp dò tìm, xử lý, vận chuyển đến nơi tập kết an toàn 358 vật nổ nghi là bom bi tồn sót sau chiến tranh được tìm thấy tại khuôn viên trụ sở HĐND, UBND TP Hải Dương. Trước đó, lúc 17 giờ 30 ngày 9.5, trong quá trình thi công rãnh thoát nước tại khuôn viên trụ sở HĐND, UBND TP Hải Dương, người dân phát hiện một số vật thể lạ nghi là bom nên đã tạm dừng thi công và báo với cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được trình báo, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS TP Hải Dương phối hợp phong tỏa hiện trường, cắm biển cấm, biển báo khu vực nguy hiểm, cắt cử lực lượng canh gác nghiêm ngặt 24/24 giờ. Lực lượng công binh, Bộ CHQS tỉnh đã kiểm tra, khảo sát, xác minh nguồn gốc, chủng loại. Qua kiểm tra cơ quan chuyên môn xác định, những vật nổ này nghi là bom bi tồn sót sau chiến tranh, chủng loại chưa xác định (vỏ đã han gỉ, không còn ký hiệu trên thân do trải qua thời gian dài bị ngâm dưới nước. Trong ảnh: Nơi phát hiện những vật nổ nghi là bom bi còn tồn sót sau chiến tranh. Ảnh: Quang Thúy


QUỐC TẾ


Cuộc xung đột giữa Israel và các tay súng Palestine ở Dải Gaza đang ngày càng leo thang, gây quan ngại về nguy cơ nổ ra cuộc chiến toàn diện. Nhóm vũ trang Palestine Jihad Hồi giáo ở Dải Gaza ngày 12.5 tuyên bố đã bắn 100 quả rocket vào Israel. Trong khi đó, theo cảnh sát Israel, một người đàn ông và một bé gái đã thiệt mạng cùng ngày khi một quả tên lửa được phóng từ Dải Gaza rơi trúng xe hơi của họ tại thị trấn Lod. Trong ảnh: Rocket được phóng từ Dải Gaza về phía Israel. Ảnh: THX/TTXVN.

Chính phủ Canada ngày 11.5 đã đệ đơn lên một tòa án liên bang Mỹ nhằm yêu cầu chặn quyết định của chính quyền bang Michigan liên quan đến hoạt động của Line 5, một đường ống dẫn năng lượng xuyên biên giới với Mỹ, do công ty Enbridge (có trụ sở tại Calgary, Canada) vận hành. Ottawa cảnh báo rằng nỗ lực của chính quyền bang Michigan (Mỹ) đơn phương đóng cửa Line 5 không chỉ phá vỡ an ninh năng lượng của Canada mà còn làm tổn hại mối quan hệ giữa hai đồng minh thân cận này. Trong ảnh: Công trình xây dựng đường ống dẫn năng lượng xuyên biên giới Canada - Mỹ Line 5 ở gần St.Ignace, bang Michigan (Mỹ). Ảnh: AP/TTXVN.

Ngày 12.5, Hãng hàng không Qantas của Australia thông báo lùi thời điểm thực hiện kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế từ tháng 10.2021 đến cuối tháng 12.2021, theo sự điều chỉnh lộ trình tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 của Chính phủ. Hiện Qantas đang liên hệ với khách hàng do vé các chuyến bay quốc tế giai đoạn từ ngày 31.10 đến ngày 19.12 đã được mở bán trước đó. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của hãng hàng không Qantas cất cánh từ sân bay Sydney, Australia, ngày 18.3.2020. Ảnh: THX/ TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.5