Sự kiện nổi bật ngày 12.5

12/05/2022 22:06

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại TP Hà Nội; Tổng duyệt lễ khai mạc môn bóng bàn SEA Games 31... là những sự kiện nổi bật ngày 12.5.

TRONG NƯỚC


Chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, ngày 12.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở Quận ủy-HĐND- UBND quận Đống Đa đến quận Ba Đình, quận Hai Bà Trưng với 56 điểm cầu và trên 1.200 cử tri. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu với cử tri tại quận Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 12.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5, quận 8, quận 11 trước Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tiếp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Cử tri đã nêu các vấn đề nổi cộm hiện nay. Đó là các vấn đề liên quan đến giáo dục, y tế, đất công, quyền sử dụng đất, tôn giáo, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đoàn kết dân tộc, chuyển đổi số, xây dựng pháp luật... Đây chính là những quan tâm của cử tri mà hôm nay các đại biểu Quốc hội được lắng nghe; từ đó đại biểu Quốc hội sẽ ghi nhận, tổng hợp trình lên Quốc hội, Chính phủ để giải quyết cho người dân". Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11 (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 12.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 11 để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Sáng 12.5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành, địa phương dự hội thảo. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội thảo. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 12.5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada với các tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, một số tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Trong ảnh: Bị cáo Trương Quốc Cường trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Sáng 12.5, tại TP Phổ Yên, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khởi công tuyến đường liên kết giữa 3 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Tuyến đường được xây dựng nhằm mục tiêu kết nối các tỉnh: Thái Nguyên - Vĩnh Phúc - Bắc Giang với tổng chiều dài 42 km và tổng mức đầu tư 3.781 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Trong ảnh: Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng tuyến đường kết nối 3 tỉnh: Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 12.5, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì buổi họp báo thông tin về chuỗi sự kiện quan trọng của tỉnh diễn ra trong thời gian tới. Cùng với đăng cai tổ chức thi đấu môn bóng bàn tại SEA Games 31, Hải Dương sẽ tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng sự kiện này. Theo kế hoạch, từ ngày 14-20.5, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông, khu vực Nhà thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Nhà Triển lãm tỉnh và một số địa phương sẽ có các hoạt động biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật dân gian (múa rối nước, trình diễn pháo đất, hát chèo trên sông), chiếu phim, khiêu vũ thể thao, dân vũ… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các tour du lịch trải nghiệm về xứ vải Thanh Hà, Đảo Cò, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Dự kiến cuối tháng 5, Lễ hội Vải thiều Thanh Hà được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi. Điểm nhấn và là sự kiện quan trọng của tỉnh thời gian tới là lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới... Trong ảnh: Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: PV


Tối 12.5, Ban Tổ chức địa phương môn bóng bàn SEA Games 31 tổ chức tổng duyệt Lễ khai mạc môn bóng bàn SEA Games 31 tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương. Lễ khai mạc diễn ra trong khoảng 30 phút. Với ý tưởng Hải Dương khát vọng vươn lên, chương trình có sự kết hợp giữa công nghệ trình chiếu mapping và ánh sáng hiện đại kết hợp với màn biểu diễn nghệ thuật của dàn trống dân tộc cùng các màn đồng diễn nghệ thuật ca múa nhạc hoành tráng. Gần 200 nghệ sĩ là diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng đến từ các đơn vị trong tỉnh biểu diễn, tạo nên không khí hoành tráng, ấn tượng và hiện đại. Hình tượng trung tâm và xuyên suốt là nghi môn di tích quốc gia đặc biệt đền Kiếp Bạc (với tạo hình 3D cách điệu sơn trắng) cùng với hình ảnh các di tích lịch sử tiêu biểu của tỉnh Hải Dương như tam quan chùa Côn Sơn, tam quan Văn miếu Mao Điền... Lễ khai mạc chính thức môn bóng bàn của SEA Games 31 diễn ra tối 14.5. Trong ảnh: Tiết mục "Việt Nam chào đón" với dàn múa chuyên nghiệp cùng công nghệ trình chiếu maping trên nền nghi môn đền Kiếp Bạc, các hình ảnh đẹp về Hải Dương và danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Ảnh: Thành Chung

Sáng 12.5, UBND TP Hải Dương khai trương dịch vụ xe đạp công cộng TNGo tại quảng trường Thống Nhất. TP Hải Dương là địa phương thứ 3 trong cả nước triển khai dịch vụ xe đạp công cộng sau TP Hồ Chí Minh và TP Vũng Tàu. Công ty CP Tập đoàn Trí Nam là đơn vị triển khai dự án đã khảo sát và lắp đặt 6 điểm trạm với 120 xe đạp ở Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, công viên Bạch Đằng, điểm giao đường Thanh Niên và đường Tôn Đức Thắng và các quảng trường 30.10, Thống Nhất. Thời gian đầu, giá vé dịch vụ là 5.000 đồng/xe/30 phút và 50.000 đồng/xe/ngày. Sau thời gian hoạt động từ 3-6 tháng, đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động và điều chỉnh giá vé phù hợp với thực tế. Trong quý II năm 2022, công ty dự kiến đầu tư 400 xe bố trí ở 20 điểm cạnh các trạm xe buýt, khu cơ quan nhà nước, điểm du lịch... Trong ảnh: Dịch vụ xe đạp công cộng TNGo góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phục vụ phát triển du lịch của thành phố. Ảnh: Nguyễn Mơ

QUỐC TẾ


Ngày 11.5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn, thảo luận vấn đề Triều Tiên trước khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tiến hành thêm các vụ thử tên lửa, hạt nhân trong thời gian tới. Phiên họp khẩn được tổ chức theo đề nghị của Mỹ, một trong 5 nước Ủy viên Thường trực HĐBA, đồng thời cũng là nước Chủ tịch luân phiên HĐBA tháng 5. Mỹ đã đề nghị HĐBA bỏ phiếu cho nghị quyết do nước này soạn thảo về việc gia tăng lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên trong tháng 5. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc kiên quyết phản đối việc áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng, vì lý do nhân đạo. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp của HĐBA LHQ về Triều Tiên, tại New York (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 12.5, tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản lần thứ 28 ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí hợp tác để hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở cũng như bảo đảm an ninh kinh tế và năng lượng. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (giữa), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại cuộc họp báo sau hội đàm ở Tokyo ngày 12.5. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Ngày 12.5, hãng tin TASS dẫn nguồn từ Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết một vụ nổ thuốc súng xảy ra tại căn cứ quân sự ở huyện Amursky, vùng Khabarovsk, Viễn Đông Nga, khiến 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Theo nguồn tin, hỏa hoạn đã bùng phát sau vụ nổ bất ngờ. Lực lượng chức năng đã nỗ lực dập tắt đám cháy sau đó. Thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân sự cố trên là do bất cẩn trong khâu xử lý các vật liệu nổ. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên từ hiện trường vụ nổ căn cứ quân sự của Nga ở huyện Amursky, vùng Khabarovsk, Viễn Đông Nga, ngày 12.5. Ảnh: TTXVN


Các nguồn tin sân bay ở Trùng Khánh, Trung Quốc cho biết ít nhất 40 hành khách đã bị thương nhẹ trong vụ máy bay chở khách của Hãng hàng không Tibet Airlines lao khỏi đường băng và bốc cháy tại sân bay quốc tế Giang Bắc ngày 12.5. Hãng hàng không Tibet Airlines cho biết chuyến bay chở 113 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, theo lịch trình sẽ khởi hành từ TP Trùng Khánh đến Nyingchi, Tây Tạng. Trong quá trình cất cánh, phi hành đoàn nhận thấy "những điều bất thường" và quyết định "tạm dừng cất cánh", khiến máy bay lao khỏi đường băng rồi bốc cháy. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã được sơ tán ngay lập tức. Trong ảnh: Hiện trường máy bay của Hãng hàng không Tibet Airlines bốc cháy sau khi lao khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Giang Bắc, Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 12.5. Ảnh: Twitter/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.5