Sự kiện nổi bật ngày 12.6

12/06/2021 18:55

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII là sự kiện nổi bật ngày 12.6.

TRONG NƯỚC


Sáng 12.6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Sáng 12.6, hơn 93.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022. Trong buổi sáng, thí sinh thi 2 môn ngữ văn và ngoại ngữ, thời gian nghỉ giữa hai môn thi là 30 phút, buổi chiều thí sinh nghỉ và sẽ thi tiếp hai môn còn lại là toán, lịch sử vào sáng 13.6. Dù tổ chức trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các điểm thi cũng đã được chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, bảo đảm an toàn cho mọi khâu ở mức cao nhất. Trong ảnh: Trao đổi bài sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN


Nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng tổ chức chỉ huy, trình độ kỹ chiến thuật, tính hiệp đồng cho cán bộ các cấp, đồng thời qua đó đánh giá, kiểm tra năng lực của cán bộ, chiến sĩ trên các tàu của đơn vị trong việc khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, vừa qua, trên khu vực vịnh Bắc bộ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức thành công đợt huấn luyện, kiểm tra chiến thuật vòng tổng hợp và bắn súng, pháo trên biển năm 2021. Trong ảnh: Luyện tập chiến đấu đối không. Ảnh: An Đăng –TTXVN


Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40), Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại ngân hàng này. Đồng thời, nguồn vốn chính sách đã góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động; giúp hơn 24 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; gần 346 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Bên cạnh đó, cũng đã có hơn 7,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, gần 142 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách cũng đã được xây dựng từ nguồn vốn này. Trong ảnh: Nhờ nguồn vay giải quyết việc làm, gia đình ông Hồ Văn Hổ, ở thôn Trường Thịnh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang có điều kiện cải tạo ruộng ngập mặn thành ao nuôi cá, tạo việc làm cho 4 lao động, mỗi năm thu hàng tấn cá. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Ngày 12.6, Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt và các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ vụ phá rừng phòng hộ trái phép tại tiểu khu 162 (thuộc địa bàn phường 4, TP Đà Lạt). Đây là diện tích rừng đã được tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Gia Tuệ- Đà Lạt quản lý. Lực lượng chức năng xác định đối tượng chủ mưu là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1975, ngụ tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng). Hai đối tượng là Nguyễn Văn Công (sinh năm 1991) và Đinh Như Y (sinh năm 1995) cả hai đều ở cùng quê huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá vào Đà Lạt ở trọ được Nguyễn Văn Hải thuê đi phá rừng. Trong đêm 11.6, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật và đưa về Hạt kiểm lâm Đà Lạt bao gồm: 14 lóng gỗ thông ba lá còn tươi, 209 tấm gỗ thông đã được xẻ thành ván và một chiếc xe ô tô dùng để vận chuyển gỗ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng thu giữ tang vật và đưa về Hạt kiểm lâm Đà Lạt bao gồm: 14 lóng gỗ thông ba lá còn tươi, 209 tấm gỗ thông đã được xẻ thành ván và một chiếc xe ô tô dùng để vận chuyển gỗ. Ảnh Đặng Tuấn – TTXVN


Ngày 12.6, một vụ cháy lớn xảy tại Cơ sở thu mua phế liệu Hiệp Xí, số 604, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo đó, khoảng 10 giờ 40, Cơ sở thu mua phế liệu Hiệp Xí bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nhiều người dân sống ở đây phát hiện mùi khét, khói đen và tiếng nổ phát ra từ Cơ sở thu mua phế liệu Hiệp Xí nên đã hô hoán, cùng nhau tiến hành dập lửa và báo tin cho lực lượng chức năng. Do có nhiều vật dụng dễ cháy như nhựa, giấy, vỏ xốp nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi cơ sở thu mua phế liệu. Trong ảnh: Lực lượng chức năng có mặt kịp thời chữa cháy. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

QUỐC TẾ


Lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày, từ 11.6, tại vịnh Carbis ở Cornwall, phía tây nam vùng England nước Anh. Đây là hội nghị thượng đỉnh diễn ra trực tiếp đầu tiên trong gần 2 năm của nhóm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Nỗ lực chấm dứt đại dịch COVID-19 và sự hồi phục kinh tế lấy môi trường làm trọng tâm là những nội dung cốt lõi trong chương trình nghị sự của hội nghị G7 lần này. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Italy Mario Draghi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở vịnh Carbis, Cornwall, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN


Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 11.6 đã bỏ phiếu bầu Albania, Brazil, Gabon, Ghana và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc(HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ ngày 1.1.2022. Cả 5 nước ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA mà không phải cạnh tranh với nước nào từ khu vực của mình. Những nước này sẽ thay thế các nước Estonia, Niger, Saint Vincent & the Grenadines, Tunisia và Việt Nam dự kiến hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2021. Để được trúng cử, các nước tham gia ứng cử phải có được ít nhất 2/3 số phiếu ủng hộ của 193 nước thành viên LHQ. Theo đó, Ghana đã nhận được 185 phiếu ủng hộ, Gabon 183 phiếu, UAE 179 phiếu, Albania 175 phiếu và Brazil 181 phiếu. Trong ảnh: Trụ sở HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Các cuộc đàm phán về cách thức khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với Đức) dự kiến được nối lại tại Vienna (Áo) trong ngày 12.6. Đây là thông báo được ông Abbas Araqchi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán của nước này đưa ra ngày 11.6. Theo hãng tin Reuters của Anh, Thứ trưởng Araqi nêu rõ các bên tham gia dự kiến sẽ tiếp tục tham vấn về việc Mỹ có thể quay trở lại thỏa thuận có tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), đồng thời bảo đảm việc thực thi đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận này hay không. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, ông Abbas Araqchi (phải), tại cuộc đàm phán của Ủy ban chung giám sát JCPOA ở Vienna, Áo. Ảnh: IRNA/TTXVN


Ngày 11.6, tờ The New York Times đưa tin giới chức y tế Mỹ buộc phải vứt bỏ khoảng 60 triệu liều vaccine loại một mũi tiêm duy nhất của Johnson & Johnson (J&J) do sự cố nhiễm bẩn tại nhà máy sản xuất ra chúng ở Baltimore. Theo báo trên, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ cho biết ngoài ra, còn có 10 triệu liều vaccine khác của nhà máy này sẽ được phân phối, nhưng cơ quan trên không thể bảo đảm rằng chúng được sản xuất theo đúng quy trình an toàn. Trong ảnh: Vaccine ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12.6