Sự kiện nổi bật ngày 13.9

13/09/2021 21:52

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 là sự kiện nổi bật ngày 13.9.

TRONG NƯỚC


Sáng 13.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước tình trạng gia tăng các ca mắc mới trong cộng đồng, có nguy cơ lây lan và bùng phát trở lại ở 2 địa phương này. Thủ tướng nhận định, mặc dù các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang đã có nhiều cố gắng, song diễn biến tình hình chưa được như mong muốn, dự báo tình hình có thể phức tạp hơn. Nguyên nhân của tình hình trên một phần do công tác lãnh đạo, chỉ đạo và một phần trong khâu tổ chức thực hiện. Thủ tướng đặc biệt lưu ý, cùng với phòng, chống dịch hiệu quả, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, nhất là trong mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm y tế, thuốc chữa bệnh, vật tư … trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Sáng 13.9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phiên họp này sẽ tập trung cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bao gồm 5 nhóm vấn đề chính. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét lần đầu đối với 6 dự án luật bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Như vậy, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến 6 trong số 7 dự án luật trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 13.9, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao 10 chiếc xe cứu thương, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng do Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên và các nhà hảo tâm quyên tặng các bệnh viện, nhằm hỗ trợ kịp thời công tác vận chuyển, điều trị cho các bệnh nhân trên địa bàn Thành phố và tỉnh Bến Tre. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ trao tặng và tiếp nhận xe cứu thương do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm trao tặng. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN


Ngày 13.9, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa ghép thành công tế bào gốc và cho xuất viện bệnh nhi đầu tiên tại Việt Nam tái phát bệnh Burkitt Lymphoma (một dạng của ung thư hạch bạch huyết không Hodgkin). Đến nay, sau 14 ngày ghép tế bào gốc, các dòng tế bào máu đã được phục hồi; sức khỏe cháu bé ổn định và được chỉ định về nhà uống thuốc, tái khám theo lịch hẹn. Trong ảnh: Bệnh nhi mắc Burkitt Lymphoma được ghép tế bào gốc thành công và xuất viện. Ảnh: Mai Trang - TTXVN


Ngày 13.9, Tòa án Nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt (sinh năm 1988, cư trú ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú) mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Chống người thi hàng công vụ". Bị cáo là đối tượng đòi tiêm vắc xin Pfizer mới cho lấy mẫu, khi không được đáp ứng thì dùng dao tấn công tổ lấy mẫu test nhanh Covid-19 huyện An Phú vào chiều 1.9. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 13.9, tỉnh Hải Dương phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức hội thảo trực tuyến về giải pháp tổng thể "ECovax" chuyển đổi số phòng chống dịch Covid-19. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định sự bức thiết của việc chủ động chuyển đổi số để ứng phó với đại dịch Covid-19. Nhất trí với kế hoạch hành động, phối hợp cụ thể giữa Tập đoàn FPT và tỉnh Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần triển khai nhanh chóng, quyết liệt các giải pháp chuyển đổi số phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần "5 rõ", tạo chuyển biến rõ nét trong 1 tháng tới. Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch để tiếp nhận, triển khai ngay các giải pháp FPT chuyển giao cho tỉnh, trong đó ưu tiên thực hiện các giải pháp phòng chống dịch trong doanh nghiệp, tạo "vùng xanh" tỉnh Hải Dương để thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Hải Dương. Ảnh: Hạo Nhiên


Chiều 13.9, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy nghe Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường (Ninh Bình) báo cáo phương án ý tưởng quy hoạch khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long (Chí Linh). Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhất quán quan điểm thu hút đầu tư đồng bộ vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn- Kiếp Bạc theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 với mục tiêu tôn tạo trở thành khu vực tâm linh gắn với du lịch có tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận ý tưởng quy hoạch khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long có tầm cỡ, định hướng tạo ra các giá trị mới dựa trên những giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái, tâm linh vốn có của TP Chí Linh và phù hợp định hướng phát triển của tỉnh; lấy mục tiêu bảo tồn thiên nhiên, môi trường, tôn tạo, phát huy các giá trị vật thể và phi vật thể để phát triển bền vững. Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư của Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường; xem xét nghiên cứu đề xuất quy hoạch của Tập đoàn Sun Group để phân tích rõ những ưu điểm của từng phương án và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chấp thuận phương án tối ưu... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 13.9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 để nghe và cho ý kiến về kế hoạch phòng chống, điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh cùng một số nội dung khác do các Sở Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường báo cáo. Phát biểu kết luận, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu ra một số vấn đề cần quan tâm. Theo đó, toàn tỉnh cần giữ vững hệ thống các chốt kiểm soát dịch, bảo đảm không để các ca bệnh xâm nhập vào địa bàn. Các địa phương tùy theo tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nới lỏng phù hợp trên nguyên tắc an toàn đến đâu, nới lỏng đến đó. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tỉnh tiếp tục thực hiện nguyên tắc không tạo điểm nghẽn trong lưu thông hàng hóa, doanh nghiệp nào không bảo đảm phòng chống dịch sẽ phải tạm dừng hoạt động. Bên cạnh 5K + công nghệ và vaccine, toàn tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả “5 sớm” gồm: phát hiện sớm, báo cáo sớm, xét nghiệm sớm, điều trị sớm và tiêm vaccine sớm, trong đó việc tiêm vaccine là vấn đề cần đặc biệt quan tâm... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND tỉnh. Ảnh: Hà Kiên


Ngày 13.9, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường học tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 19.964 giáo viên để chuẩn bị cho ngày 15.9 sẽ dạy học trực tiếp đối với học sinh các khối lớp 1, 5, 6, 9, 10 và 12. Các đơn vị tổ chức lấy mẫu theo hình thức từ 2-4 xã, phường một địa điểm để thuận tiện cho việc lấy mẫu và vận chuyển. Kết quả xét nghiệm sẽ trả trước 6 giờ ngày 15.9 để các trường thực hiện việc dạy trực tiếp cho học sinh. Hầu hết các trường học trong tỉnh cũng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị như phun khử khuẩn, dọn vệ sinh trường lớp... sẵn sàng đón học sinh đầu cấp và cuối cấp đến trường. Trong ảnh: Trường Tiểu học Tô Hiệu (TP Hải Dương) phun khử khuẩn trước khi đón học sinh trở lại. Ảnh: Thế Anh 

QUỐC TẾ


Ngày 13.9, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã thực hiện thành công các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa thế hệ mới hồi cuối tuần qua. Theo KCNA, các vụ phóng diễn ra vào ngày 11 và 12.9, sau hai năm nghiên cứu. Tên lửa đã bay khoảng 1.500 km trước khi bắn trúng các mục tiêu và rơi xuống vùng biển quốc tế. Trong ảnh: Hình ảnh do Hãng thông tấn KCNA đăng phát ngày 13.9.2021 cho thấy một tên lửa đạn đạo tầm xa thế hệ mới rời bệ phóng (ảnh trái) và bay trên bầu trời (ảnh phải). Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 13.9, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah đã khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14 của nước này. Đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ do Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đứng đầu và cũng là cuộc họp đầu tiên kể từ ngày 17.12.2020. Trong bài phát biểu khai mạc, Quốc vương Malaysia đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Ismail và nội các trong cuộc chiến chống Covid-19, đồng thời hoan nghênh cam kết của Chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông tin tưởng Chính phủ mới sẽ đạt được mục tiêu đề ra trong 100 ngày hoạt động đầu tiên. Trong ảnh: Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob (trái, phía trước) trình văn kiện lên Quốc vương Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah (giữa) tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14 ở thủ đô Kuala Lumpur, ngày 13.9. Ảnh: TTXVN


Ngày 13.9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook đã hội đàm với người đồng cấp Australia Peter Craig Dutton tại thủ đô Seoul. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du Hàn Quốc của Bộ trưởng Dutton để tham dự đối thoại "2+2" giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, diễn ra sau đó cùng ngày. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook (thứ 2, phải) trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Australia Peter Dutton (thứ 2, trái) tại Seoul, ngày 13.9. Ảnh: TTXVN 


Nhà chức trách Ấn Độ đã phát động một chiến dịch tiêu diệt các ổ muỗi trong bối cảnh một đợt bùng phát bệnh sốt xuất huyết được cho là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của hàng chục người ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này. Ngày 13.9, ông Dinesh Kumar Premi, quan chức y tế quận Firozabad - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do sốt xuất huyết tại bang Uttar Pratesh, cho biết chỉ riêng quận này đã ghi nhận 58 ca tử vong, trong đó có nhiều trẻ em. Trong ảnh: Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết được điều trị tại bệnh viện ở Jabalpur, Ấn Độ, ngày 13.9. Ảnh: TTXVN 


Theo hãng tin Nga RIA Novosti, nhà chức trách nước này xác nhận ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ máy bay chở khách L-410 phải hạ cánh khẩn cấp rạng sáng 13.9 (giờ Việt Nam) xuống một khu rừng ở vùng Irkutsk. Hãng tin trên cũng cho biết khi sự cố xảy ra, trên máy bay có hai thành viên phi hành đoàn và 14 hành khách. Lực lượng cứu hộ đã lập tức được triển khai tới hiện trường. Trong ảnh: Máy bay L-410 của Nga phải hạ cánh khẩn cấp xuống một khu rừng ở vùng Irkutsk, rạng sáng 13.9 (giờ Việt Nam). Ảnh: TASS/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 13.9