Sự kiện nổi bật ngày 1.4

01/04/2021 19:08

Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ; Đề xuất những giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý... là những sự kiện nổi bật ngày 1.4.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, chiều 1.4, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.  Sáng cùng ngày, với  94,79% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN


Ngày 1.4, lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của AstraZeneca do COVAX Facility cung cấp đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sẽ được chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bảo quản, sau đó Bộ Y tế sẽ điều phối phân bổ vaccine để tiêm. Đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 117.000 liều vaccine AstraZeneca do Công ty CP Vaccine Việt Nam (VNVC) đặt mua. Số vaccine này đã được phân bổ cho các tỉnh, thành để tiêm cho nhóm các đối tượng ở tuyến đầu chống dịch. Trong ảnh: Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 1.4, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1.4.1959 – 1.4.2021), nhiều tỉnh, thành đã tổ chức thả con giống thủy sản các loại nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tại tỉnh Quảng Ninh, 2,1 triệu giống thủy sản các loại gồm: Tôm sú, cá song, vược, hồng mỹ, được các đại biểu và nhân dân thả xuống vùng biển Vịnh Hạ Long. Tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức thả 70 vạn con tôm sú giống ra biển, nhằm thực hiện tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng biển của tỉnh.Tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội Nghề cá, Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ phát động và thả 400.000 con tôm giống. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh tổ chức thả gần 1 triệu con tôm sú giống ra môi trường tự nhiên…Trong ảnh: Thả tôm giống ra môi trường tự nhiên tại Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa – TTXVN


Từ 0h ngày 1.4, Trạm thu phí hoàn vốn dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn (gọi tắt là Trạm thu phí xa lộ Hà Nội). Ghi nhận trong buổi sáng ngày đầu tiên thu phí, vào khung giờ cao điểm từ 7h đến 7h30, trước Trạm thu phí xa lộ Hà Nội theo hướng đi trung tâm TP Hồ Chí Minh đã xảy ra ùn tắc giao thông. Trong ảnh: Trạm thu phí xa lộ Hà Nội bắt đầu thu phí từ 0 giờ ngày 1.4. Ảnh: Thành Chung – TTXVN


Ngày 1.4, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thanh (sinh năm 2005), Lương Võ Công Hào (sinh năm 2004), Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 2003), Trương Minh Khải (sinh năm 2004), Trương Mạnh Hùng (sinh năm 2003), Lê Như Hiếu (sinh năm 2004), Võ Lê Văn (sinh năm 1998) đều trú tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với mức án từ 18 tháng đến 8 năm tù giam. Đồng thời, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 481 triệu đồng. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn nên nhóm bị cáo trên đã chém chết nhầm anh Trần Văn An (sinh năm 1991) khi đang đi trên đường. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN


Ngày 1.4, theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, lực lượng công an tỉnh vừa đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Nhóm đối tượng đã hợp đồng thuê xe tự lái hàng chục ô tô, sau đó đem cầm cố, bán cho người khác và chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố, tạm giam 3 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (theo quy định tại điều 175, Bộ luật Hình sự 2015). Trong ảnh: Số ô tô tang vật của vụ án. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 1.4, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội thảo về dự thảo Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đề án yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức hội thảo và mời các chuyên gia đầu ngành của Trung ương về dự để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp thực hiện đề án. Tham mưu xây dựng các giải pháp để làm tốt công tác đánh giá cán bộ tại từng cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ cấp phòng các sở, ngành trong diện quy hoạch, đào tạo nguồn. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực bản thân. Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Hoàng Biên


Từ ngày 1.4, Hải Dương chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ được nới lỏng điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở, cá nhân thực hiện tốt thì một số trường hợp lơ là phòng chống dịch. Trong ảnh: Giáo viên Trường Mầm non Bạch Đằng (Kinh Môn) kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: PV


QUỐC TẾ


Ngày 1.4, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu Cảnh sát trưởng Quốc gia - Tướng Listyo Sigit Prabowo, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indoensia (TNI) - Nguyên soái Hadi Tjahjanto và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nhà nước (BIN) Budi Gunawan tăng cường cảnh giác sau các vụ khủng bố gần đây. Trong tuyên bố, Tổng thống Indonesia Widodo cũng kêu gọi người dân bình tĩnh, cảnh giác, đoàn kết chống khủng bố. Trong ảnh: Cảnh sát gác gần hiện trường vụ tấn công bên ngoài nhà thờ ở Makassar, Nam Sulawesi, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 31.3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đang làm rõ những vấn đề đằng sau quyết định của Italy trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga khỏi Rome. Trước đó, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio tuyên bố nước này quyết định trục xuất 2 nhân viên của Đại sứ quán Nga vì tình nghi có hành động trái pháp luật. Cùng ngày, hãng tin Interfax dẫn tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Alexiei Cepa cho biết Moskva sẽ đáp trả một cách tương xứng trước quyết định trên của Italy. Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại Italy thể hiện hy vọng quan hệ giữa Moskva và Rome sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ việc trên. Trong ảnh: Quang cảnh bên ngoài toà nhà Bộ Ngoại giao Italy ở Thủ đô Rome, ngày 31.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng sản xuất ô tô khổng lồ Volkswagen của Đức ngày 1.4 đã phải công khai xin lỗi vì trò đùa đổi tên thương hiệu nhằm mục đích quảng cáo nhân ngày Cá tháng Tư khiến các hãng truyền thông lớn phản đối gay gắt. Trước đó, Volkswagen ngày 31.3 đã đưa ra thông báo rằng sẽ đổi tên công ty con ở Mỹ thành Voltswagen nhằm đánh dấu sự chuyển hướng của hãng xe này sang dòng xe ô tô điện. Sau khi tin tức này nhanh chóng phủ khắp trên các phương tiện thông tin, chi nhánh Volkswagen tại Mỹ mới tuyên bố thông báo đổi tên thương hiệu chỉ là một trò đùa mà đội ngũ tiếp thị nghĩ ra nhằm thu hút sự chú ý của dư luận một cách vui vẻ và thú vị nhân ngày Cá tháng Tư. Trong ảnh: Biểu tượng Volkswagen tại một đại lý của hãng này ở Hamm, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 1.4 (giờ Việt Nam), cảnh sát Mỹ cho biết 4 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ xả súng tại tòa nhà số 202 trên đại lộ West Lincoln thuộc hạt Orange, bang California. Trong số những người thiệt mạng có một trẻ em. Lực lượng an ninh đã bắt giữ nghi phạm, song thông tin về đối tượng cũng như động cơ gây án vẫn chưa được công bố. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ xả súng ở hạt Orange, bang California, Mỹ ngày 1.4. Ảnh: The New York Times/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.4