Sự kiện nổi bật ngày 14.1

14/01/2022 22:00

Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam; Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII... là những sự kiện nổi bật ngày 14.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 14.1, tại Hà Nội, Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của trên 400 đại biểu, đại diện cho hơn 9,7 triệu hội viên trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp đã tâm huyết, trách nhiệm, tích cực trong chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi và trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm qua, Hội Người cao tuổi các cấp đã và đang phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, là thành viên của MTTQ Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Vào những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân đã vượt sóng gió ra thăm hỏi và mang quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Đây là hoạt động chứa dựng đầy ắp nghĩa tình mỗi dịp Tết, đến xuân về; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và nhân dân cả nước đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ biển, đảo của Tổ quốc. Những chuyến tàu mang mùa xuân ra đảo, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa Tết đầy đủ, ấm cúng. Những món quà chan chứa tình quân dân là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng luôn vững chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, cùng nhân dân cả nước đón một mùa xuân mới với niềm tin mới, thắng lợi mới. Trong ảnh: Những chậu quất mang hương vị của mùa xuân vượt qua bao sóng gió để đến được với các cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ biển, đảo. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Ngày 14.1, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) tổ chức triển lãm "Tết Xưa" chào đón xuân Nhâm Dần 2022 nhằm tái hiện một phần không gian Tết cổ truyền Việt Nam. Hơn 100 phiên bản tài liệu, hình ảnh thú vị, độc đáo, hiếm có về ngày Tết đã được trưng bày theo 3 chủ đề: Phiên chợ ngày xuân, Cung chúc tân xuân và Du xuân. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tương tác của phiên chợ ngày xuân lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN


Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 14.1, tại Công ty TNHH Alo99 và cửa hàng Tuấn Anh (đường D3, khu phố 3, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra cháy lớn. Do nhà xưởng có nhiều đồ dễ cháy như gỗ, giấy, nhựa, mút xốp; kết cấu nhà xưởng xảy ra cháy chủ yếu là khung thép, tường gạch, mái tôn, vách tôn nên ngọn lửa bốc cao khiến người dân xung quanh hoảng loạn bỏ chạy trong đêm. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn đã điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy, 4 xe bồn tiếp nước cùng 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đến khoảng 1 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan và tập trung dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ước tính, đám cháy đã gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng, rất may không gây thương vong về người. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: TTXVN


Ngày 14.1, Cục Hải quan TP Đà Nẵng thông tin, đơn vị đang kiểm tra, xử lý lô hàng lậu với hơn 456 kg nghi là ngà voi và 6,2 tấn nghi là vảy tê tê, thuộc danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Lô hàng được phát hiện trong container số hiệu GESU6160232 thuộc vận đơn 212882912, được khai báo là hạt điều, vận chuyển từ Nigeria về cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng ngày 5.1. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý lô hàng nghi là ngà voi và vảy tê tê. Ảnh: TTXVN


Ngày 14.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ một nhóm đối tượng tàng trữ, buôn bán súng quân dụng trái phép. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Minh Thông (sinh năm 1998), Lê Văn Đồng (sinh năm 1997), Nguyễn Hoàng Lâm (sinh năm 1989), Lê Duy Kha (sinh năm 1995, cùng quê Cà Mau). Qua theo dõi, vào khoảng 11h ngày 13.1, lực lượng cảnh sát hình sự mật phục áp sát kiểm tra 4 đối tượng trên khi đang di chuyển bằng xe máy tại địa bàn xã Phú An (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Quá trình kiểm tra phát hiện trong túi áo khoác bên trái của Võ Minh Thông phát hiện 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen kiểu dáng K59, 1 hộp tiếp đạn bằng kim loại màu đen, trong túi áo khoác bên phải có 5 viên đạn bằng kim loại màu đồng, kích thước (9x18)mm. Qua làm việc các đối tượng đều thừa nhận biết trước sự việc Võ Minh Thông mang súng đi bán, đang trên đường đi bán khẩu súng với số tiền 20 triệu đồng. Tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng, phát hiện tại phòng thuộc ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát phát hiện 1 hộp tiếp đạn bằng kim loại màu đen, 7 viên đạn bằng kim loại màu đồng, kích thước (9x18)mm. Trong ảnh: Nhóm đối tượng tàng trữ, buôn bán súng quân dụng trái phép bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 14.1, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình và bế mạc sau 1/2 ngày làm việc. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các nội dung: kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện; công tác tham mưu xây dựng quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1.8.2007 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8.11.2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025; triển khai Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022 và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Trong ảnh: Các đại biểu dự hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Chung


Chiều 14.1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa lề lối, phương pháp làm việc của từng cơ quan, đơn vị theo phương châm "chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả". Mỗi cơ quan lựa chọn ít nhất 1 công việc đột phá, sáng tạo để tổ chức thực hiện; đi đầu, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo đúng tinh thần "3 không", "4 có", "5 rõ", "6 dám" để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng thực hiện thành công các mục tiêu năm 2022 và sự phát triển của tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Anh

Chiều 14.1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bản sắc, văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; làng, khu dân cư văn hóa; cơ quan đơn vị văn hóa. Thực hiện tốt Chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025; quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hóa phục vụ giáo dục truyền thống xây dựng con người Hải Dương giàu tính nhân văn và hiện đại... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng trao bằng xếp hạng cho 11 di tích cấp tỉnh. Ảnh: Hải Minh

QUỐC TẾ


Hãng thông tấn Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc ngày 14.1 cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng về phía đông từ tỉnh Bắc Pyongan. Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên đã phóng một vật thể bay không xác định ra vùng biển phía đông Bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng thứ 3 của Bình Nhưỡng chỉ trong vòng hơn một tuần.. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA phát ngày 12.1.2022): Vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm do Viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên thực hiện tại một địa điểm chưa xác định. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 13.1, với 55 phiếu thuận và 44 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã không thể thông qua dự luật cho phép áp đặt lệnh trừng phạt đối với dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) chạy từ Nga sang Đức, do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz đệ trình. Cuộc bỏ phiếu diễn ra theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh các cuộc tham vấn về an ninh giữa Mỹ và Nga ở Geneva, Thụy Sĩ, không đạt tiến triển. Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Số liệu chính thức công bố ngày 14.1 cho thấy tổng kim ngạch thương mại năm 2021 của Trung Quốc đã đạt mức cao mới, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 6.000 tỷ USD dù đại dịch COVID-19 tiếp tục gây áp lực lên thương mại toàn cầu. Theo Tổng cục Hải quan Trung quốc (GAC), tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong năm ngoái đã tăng lên 6.050 tỷ USD, tăng 1.400 tỷ USD so với năm trước đó. Trong ảnh: Container hàng hóa được bốc dỡ tại cảng Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN


Nhà chức trách Australia ngày 14.1 khuyến cáo người dân nước này ở trong nhà khi thời tiết nắng nóng đang bao trùm khu vực bờ biển phía tây bắc của nước này, với nhiệt độ ghi nhận lên tới 50,7 độ C - cao nhất trong 62 năm qua. Khu vực Pilbara có mỏ quặng sắt nằm ở phía tây bắc của Australia đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục nói trên trong ngày 13.1. Trong ảnh (tư liệu): Trẻ em tránh nóng dưới vòi phun nước tại Melbourne, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.1