Sự kiện nổi bật ngày 14.3

14/03/2023 22:00

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Trung ương làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 14.3.

TRONG NƯỚC

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, ngày 14.3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Trung ương làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên. Tại thành phố Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khởi công xây dựng Khu Công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên. Tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27.3.1946 - 27.3.2023), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF - một trong ba trung tâm bóng đá trẻ của châu Á được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp hạng 3 sao - mức đánh giá cao nhất của AFC. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu Công nghiệp số 5 Hưng Yên. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sáng 14.3, tròn 35 năm sự kiện Gạc Ma (14.3.1988 - 14.3.2023), tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đến dâng hương tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã Anh dũng hy sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma, bảo vệ vùng biển, đảo Trường Sa của Tổ quốc. Trong ảnh: Các đại biểu thắp hương tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trước cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 14.3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Các bị cáo trong vụ án này bị buộc tội đã làm sai quy định, giúp Công ty Đầu tư và Phát triển Kenmark vay từ BIDV, SHB và Habubank (nay sát nhập vào SHB) hơn 52,8 triệu USD cùng 57 tỷ đồng mặc dù không đủ điều kiện cho vay. Việc này dẫn tới thiệt hại cho các ngân hàng 360 tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án (tháng 9.2020). Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Anh - TTXVN

Ngày 14.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin vừa thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Lê Văn Kỷ, sinh năm 1957 và vợ là Võ Thị Trinh, sinh năm 1963, trú tại ấp Phước Thọ Hậu, xã Phước Long, huyện Phước Long (Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về các hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trong ảnh: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Văn Kỷ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 11 giờ ngày 14.3, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tại phố Đội Cấn (quận Ba Đình) khiến nhiều người bị thương nặng. Vụ tai nạn giao thông xảy ra trước cửa nhà số 341 phố Đội Cấn. Chiếc xe bus tuyến 09A (Liên Ninh) biển kiểm soát 29B-612.xx đã lao vào quán ăn ven đường và dừng lại trên vỉa hè. Bước đầu xác định, ba người bị thương nặng, bất tỉnh. Phần kính của xe bus bị vỡ nát. Trong ảnh: Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Ngày 13.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định hệ thống ngân hàng của nước này vẫn an toàn, trong bối cảnh dấy lên nhiều quan ngại đối với các tác động tiềm ẩn sau khi loạt Ngân hàng Silicon Valley (SVB) phá sản, Ngân hàng Signature và Silvergate đóng cửa. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh người dân Mỹ có thể tin tưởng vào sự ổn định của hệ thống ngân hàng trong nước, nhấn mạnh rằng người dân có thể rút tiền gửi của họ bất cứ lúc nào. Liên quan vụ sụp đổ của SVB, ông Biden cũng cho biết Chính phủ đảm bảo những người gửi tiền ở SVB có thể nhận lại tiền của họ, trong khi những người trả thuế sẽ không phải chịu tổn thất nào. Trong ảnh: Ngân hàng Signature ở New York (Mỹ) đóng cửa ngày 13.3.2023. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 14.3, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) hướng ra ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. Tham mưu trưởng liên quân (JCS) cho biết các tên lửa được phóng từ khu vực Jangyon, tỉnh Nam Hwanghae trong khoảng thời gian từ 7 giờ 41 sáng đến 7 giờ 51 (giờ địa phương). Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc khởi động một cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn. Trong ảnh: Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, tại Seoul ngày 14.3.2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 13.3, Nga đã nhất trí gia hạn thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen trong thời gian 60 ngày. Thông báo trên được Moskva đưa ra sau cuộc đàm phán với các quan chức Liên hợp quốc (LHQ). Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin nêu rõ do tính chất “trọn gói” của các thỏa thuận được Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đề xuất và ký tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), phía Nga không phản đối việc gia hạn thỏa thuận, nhưng chỉ trong 60 ngày, sau khi kỳ hạn thứ hai kết thúc vào ngày 18.3 tới. Trong ảnh (tư liệu): Tàu chở ngũ cốc di chuyển qua eo biển Bosphorus ở Biển Đen, ngoài khơi bờ biển Kumkoy, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 13.3, Tổng thống Malawi, Lazarus Chakwera đã ban bố tình trạng thảm họa thiên tai tại 10 khu vực miền Nam nước này do cơn bão mạnh Freddy. Cơn bão đã gây ảnh hưởng nặng nề tại 10 khu vực, cướp đi sinh mạng của 99 người ở Malawi. Số trường hợp bị thương nặng là 134 người, vẫn còn rất nhiều người mất tích, trong khi hàng nghìn người đã phải di dời nơi ở. Trong ảnh: Một đoạn đường bị phá hủy do bão Freddy tại Blantyre, Malawi ngày 13.3.2023. Ảnh: THX/TTXVN

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương khi một xe tải lao vào người đi bộ tại thị trấn Amqui, phía Bắc thành phố Quebec của Canada ngày 13.3. Hai trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Các nhân chứng cho biết sau khi đâm vào một số nạn nhân, xe tải đi thêm khoảng 400-500 m và tiếp tục gây thương vong. Theo cảnh sát Quebec, tài xế xe tải là nam giới, 38 tuổi, đã bị bắt giữ. Cơ quan chức năng đang điều tra động cơ của đối tượng. Trong ảnh: Hiện trường vụ xe tải lao vào người đi bộ tại Amqui, Quebec, Canada, ngày 13.3.2023. Ảnh: Radio-Canada/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.3