Sự kiện nổi bật ngày 14.8

14/08/2022 20:22

Ngày 14.8, tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ba Vì, Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ dâng hương kỷ niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 53 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

TRONG NƯỚC


Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Đỉnh Vua, Núi Ba Vì,  Núi Tổ tâm linh của người Việt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương và đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An đã thay mặt đồng chí, đồng bào cả nước thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo phong tục, truyền thống của dân tộc. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Bác Hồ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN.


Ngày14.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất. Người tượng trưng cho tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam, cho những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, ý chí, nhân cách Việt Nam; là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng; là hình ảnh tuyệt đẹp về mối liên hệ thân thiết gắn bó giữa lãnh tụ với nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng trân trọng cám ơn sự hợp tác, hỗ trợ vô tư, hiệu quả của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, mà thường xuyên, trực tiếp là các nhà khoa học, chuyên gia y tế của VILAR đối với nhiệm vụ “đặc biệt thiêng liêng, cao cả” này. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu, tinh dầu Liên bang Nga. Ảnh: Dương Giang-TTXVN.


Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 4 thí sinh Việt Nam dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 34 - năm 2022 đều đoạt huy chương. Cụ thể: Trần Xuân Bách, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt huy chương vàng; 3 huy chương bạc thuộc về Dương Minh Khôi (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Lê Hữu Nghĩa (lớp 12, Trường THPT chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước) và Trương Văn Quốc Bảo (lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An). Đội tuyển quốc gia Việt Nam với tỷ lệ đạt huy chương 100%, đứng trong top 9 nước, vùng lãnh thổ theo bảng tổng sắp huy chương. Trong ảnh: 4 thí sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 34 đều đoạt huy chương. Ảnh: TTXVN.


Ngày 14.8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội giết người. Trước đó, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13.8, cháu N.H.Đ (sinh năm 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) từ nhà đi sang quán trà sữa "KAY" (cạnh nhà) của Nguyễn Trường Giang để chơi; bực tức vì bị cháu N.H.Đ hỏi nhiều nên Nguyễn Trường Giang cầm chiếc chày bằng kim loại (dùng để đập đá), vung mạnh một nhát trúng vào phần đầu sau cháu N.H.Đ, khiến cháu bé ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to. Thấy vậy, Nguyễn Trường Giang nảy sinh ý định giết cháu N.H.Đ nên đã dùng dây dù buộc, siết chặt lại phía sau gáy cháu N.H.Đ; tiếp đó đối tượng bịt miệng, bóp cổ và đập mạnh đầu cháu xuống sàn nhà làm N.H.Đ bất tỉnh. Khi cháu nằm im và không có phản xạ gì thì Nguyễn Trường Giang bế cháu đặt vào thùng các tông, cho vào ngăn tủ bảo ôn rồi bỏ đi. Trong ảnh: Lực lượng chức năng xét hỏi đối tượng Nguyễn Trường Giang. Ảnh: TTXVN.


Trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022, chiều 13.8, (theo giờ địa phương), tại thao trường Alabino, ngoại ô Moskva, Nga, kíp số 1 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam bước vào thi đấu lượt đầu tiên của cuộc thi xe tăng hành tiến. Rất đông bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nga đã đến để cổ vũ cho đội tuyển.Trong ảnh: Kíp xe tăng số 1 xuất kích trong trận ra quân thi đấu tại Army Games 2022. Ảnh: Văn Hiếu - TTXVN.


Ngày 14.8, Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS) tại Hàn Quốc phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ lao
động nước ngoài TP Ansan, tỉnh Gyeonggi tổ chức buổi gặp gỡ, phổ biến thông tin về các chính sách, pháp luật mới liên quan tới lao động EPS. Đây là buổi gặp gỡ trực tiếp người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đầu tiên sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Cán bộ Văn phòng EPS Việt Nam tại Hàn Quốc phổ biến, hướng dẫn thủ tục liên quan đến khai báo thông tin, tiền ký quỹ và các loại bảo hiểm đối với lao động EPS đang làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: Anh Nguyên –TTXVN.

QUỐC TẾ


Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS ngày 14.8, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), ông Mikhail Ulyanov, nhận định thỏa thuận cuối cùng về việc khôi phục Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) liên quan đến chương trình hạt nhân Iran có thể đạt được sớm nhất vào tuần tới, trong trường hợp diễn biến thuận lợi. Ông Ulyanov cho rằng có thể đạt được kết quả nêu trên nếu tất cả các nước tham gia đàm phán tại Vienna đồng ý với văn bản do điều phối viên Liên minh châu Âu (EU) đưa ra vào ngày 8.8. Trong ảnh (tư liệu): Các đại biểu dự vòng đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, có tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), tại Vienna (Áo) ngày 3.12.2021. Ảnh: AFP/TTXVN.


Theo Hệ thống Thông tin về cháy rừng của châu Âu (EFFIS), mặc dù mùa Hè ở châu lục này chưa kết thúc, nhưng năm 2022 đã phá vỡ kỷ lục về các vụ cháy rừng ở "Lục địa Già" với gần 660.000 ha rừng bị tàn phá kể từ tháng 1 năm nay. Dữ liệu từ EFFIS cho thấy từ đầu năm đến nay có khoảng 659.541 ha rừng tại châu Âu đã bị thiêu trụi, mức cao nhất kể từ khi hệ thống này bắt đầu thu thập dữ liệu hồi năm 2006. Trong ảnh: Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Verin, tây bắc Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 14.8, cảnh sát Israel cho biết đã bắt giữ một nghi phạm trong xả súng vào một xe buýt ở trung tâm Jerusalem khiến 8 người bị thương vào rạng sáng cùng ngày. Vụ nổ súng xảy ra khi chiếc xe buýt đang chờ tại bãi đỗ xe gần Bức tường Than khóc - một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của người Do Thái. Vụ việc xảy ra sau 1 tuần căng thẳng giữa Israel và người Palestine ở Dải Gaza và Bờ Tây. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Israel điều tra tại hiện trường vụ nổ súng vào xe buýt ở Jerusalem. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Ít nhất 41 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương khi hỏa hoạn xảy ra tại nhà thờ Abu Sifine ở quận Imbaba, TP Giza của Ai Cập ngày 14.8.2022. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 5.000 tín đồ đang dự lễ tại đây. Sự cố đã khiến nhiều người hoảng loạn và dẫn đến thảm kịch giẫm đạp sau đó. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sifine ở Giza, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 14.8