Sự kiện nổi bật ngày 15.1

15/01/2022 22:24

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 15.1.

TRONG NƯỚC


Ngày15.1, tại Hà Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022; thăm, tặng quà, chúc Tết các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Tại Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã gửi tặng 200 suất quà cho các gia đình nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng 200 suất quà cho các gia đình nghèo và cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nam. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN


Ngày 15.1, tại Hà Nội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Đông Anh(100 suất) và Mê Linh(80 suất). Trong ảnh: Các đại biểu với đại diện trẻ em khó khăn huyện Mê Linh. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Ngày 15.1 (13 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại Hoàng Thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức nghi lễ tiến Ngự lịch. Đây là nghi lễ từ thời nhà Lê, triều đình tổ chức nghi lễ tiến Ngự lịch cho hoàng đế và ban lịch cho bách quan, muôn dân. Trong ảnh: Nghi thức hành lễ tại buổi tiến Ngự lịch. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN


Ngày 15.1, tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với tổ hợp nhà đầu tư gồm Tập đoàn T&T Group và các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc tổ chức Lễ khởi công hợp phần kỹ thuật Dự án Trung tâm điện khí hóa lỏng LNG Hải Lăng giai đoạn 1. Dự án có quy mô 120 ha, công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư gần 54.000 tỷ đồng, dự kiến vận hành thương mại vào năm 2026 - 2027. Dự án áp dụng công nghệ tua bin khí thế hệ mới có hiệu suất phát điện cao đang được sử dụng ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Để phục vụ dự án, tổ hợp nhà đầu tư cũng xây dựng trung tâm kho cảng giai đoạn 1 để tiếp nhận tàu chở từ 170.000 - 226.000m3 khí, công suất tiếp nhận 1,5 triệu tấn khí/năm. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN


Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", trong hai ngày 14-15, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức các hoạt động “Tết hải đảo” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng. Trong ảnh: Tặng quà Tết cho bà con nhân dân Bạch Long Vĩ. Ảnh: TTXVN


Lễ ra mắt cuốn sách “Việt Nam - Thái Lan trong mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường” do Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan và Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam phối hợp soạn thảo đã được tổ chức tối 14.1 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Ấn phẩm “Việt Nam và Thái Lan trong mối quan hệ chiến lược tăng cường” bao gồm thông tin về những dấu mốc hợp tác quan trọng, nhất là về lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan trong suốt 45 năm qua; hướng dẫn một số nội dung về đầu tư; câu chuyện thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp hai bên... Trong ảnh: Các đại biểu tại lễ ra mắt cuốn sách “Việt Nam - Thái Lan trong mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường”. Ảnh: Hữu Kiên - TTXVN


Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội (Hanobaco) đã vượt qua những khó khăn để duy trì sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nhâm Dần (năm 2022) với khối lượng khoảng 300 tấn sản phẩm bánh mứt kẹo, được sản xuất theo phương thức truyền thống, nhiều chủng loại, đa dạng về mẫu mã, chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực. Trong ảnh: Đóng gói sản phẩm mứt Tết tại nhà máy của Công ty Hanobaco. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 15.1, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động tiêu biểu năm 2021. Dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong chiến lược phát triển chung của tỉnh; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp để các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là các doanh nhân trẻ cống hiến nhiều hơn. Hội cần tiếp tục kết nối, tập hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doạnh nghiệp… Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện tốt nhất cho Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh hoạt động thuận lợi... Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Triều Tiên tuyên bố trung đoàn tên lửa đường sắt của nước này đã tiến hành tập trận trong ngày 14.1, trong đó tiến hành thử nghiệm thành công hai tên lửa hành trình chiến thuật. Ngày 15/1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo cuộc diễn tập trên nhằm "kiểm tra và đánh giá mức độ thành thục trong các hoạt động tác chiến" của đơn vị. Cuộc diễn tập có sự giám sát của các sĩ quan chỉ huy Quân đội Nhân dân Triều Tiên và các chuyên gia hàng đầu của Học viện Khoa học quốc phòng nước này. Trong ảnh (hình ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố ngày 15.1): Tên lửa được phóng thử nghiệm trong cuộc diễn tập của trung đoàn tên lửa đường sắt Triều Tiên tại tỉnh Bắc Pyongan. Ảnh: KCNA/TTXVN


Phát biểu trong cuộc họp báo lớn thường niên tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga năm 2021 tại trụ sở Bộ Ngoại giao ngày 14.1, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov khẳng định Moskva không chấp nhận các căn cứ quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện diện gần biên giới nước mình. Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ quan điểm của Nga về việc "không chấp nhận" Ukraine - vốn chưa gia nhập NATO, song thỏa thuận với phương Tây thiết lập các căn cứ trên Biển Azov. Theo ông, điều này sẽ gây ra mối đe dọa đối với Nga và đây cũng là một ‘lằn ranh đỏ’”. Ngoại trưởng Lavrov cũng cho rằng trong vài tháng tới, NATO có thể bắt đầu tăng cường lực lượng gần biên giới với Nga. Trong ảnh: Lực lượng phòng vệ quốc gia Ukraine tham gia cuộc tập trận gần cảng biển Azov. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.1 (giờ Việt Nam), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy hóa chất Qualco Inc. ở TP Passaic, bang New Jersey, Mỹ. Giới chức địa phương cho biết ngọn lửa bốc cao và khói đen mù mịt khiến những người dân ở cách đó nhiều km cũng có thể quan sát thấy. Lửa nhanh chóng lan rộng sang các tòa nhà kế bên, gây ra nhiều vụ nổ và có nguy cơ đe dọa tới các kho hóa chất của nhà máy. Phát biểu với báo giới, Thị trưởng thành phố Passaic - ông Hector Lora - cho biết cư dân sinh sống gần nhà máy Qualco Inc. đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, các hộ gia đình ở những vùng đô thị lân cận được yêu cầu đóng cửa sổ để tránh phơi nhiễm khí độc. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại trong vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ cháy cũng đang được điều tra. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên tại hiện trường vụ cháy tại nhà máy hóa chất Qualco Inc. ở thành phố Passaic, bang New Jersey, Mỹ. Ảnh: New York Post/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.1