Sự kiện nổi bật ngày 15.10

15/10/2021 19:46

Chủ tịch nước làm việc với Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao; Ninh Giang đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới... là những sự kiện nổi bật ngày 15.10.

TRONG NƯỚC


Chiều 15.10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đến thăm và làm việc với Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN


Ngày 15.10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc giữa Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội với các cơ quan của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Chiều 15.10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 15.10, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh hội đàm trực tuyến với ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Tại đây, hai bên cũng chứng kiến lễ ký trực tuyến Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Hồ Chí Minh với chính quyền Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2021-2025. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Ngày 15.10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Chương trình Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2021). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham dự chương trình. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng và các đại biểu ấn nút khởi động Hành trình "Đồng hành cùng 650 trẻ em mồ côi". Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Ngày 15.10, tại TP Yokohama, chính quyền tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) tổ chức Triển lãm Giao lưu Kanagawa - Việt Nam để giới thiệu với người dân hai nước về mối quan hệ của tỉnh này với Việt Nam và quảng bá các sản phẩm của Việt Nam tới người dân Nhật Bản. Trong ảnh: Thống đốc Yuji Kuroiwa (thứ ba, từ trái sang) tiếp Đại sứ Vũ Hồng Nam. Ảnh: Đào Thanh Tùng - TTXVN


Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) vừa phát hiện xe ô tô luồng xanh vận chuyển lậu 2.000 bao thuốc lá điếu hiệu 555 có xuất xứ nước ngoài, không có tem nhập khẩu thuốc lá theo quy định, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Trong ảnh: Toàn bộ 2.000 bao thuốc lá hiệu 555 không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ tại huyện Chư Pưh, Gia Lai. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 15.10, huyện Ninh Giang tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (15.10.1946-15.10.2021). Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Ninh Giang đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Giang tận dụng lợi thế, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển bứt phá trong thời gian tới. Tập trung phát triển đô thị hiện đại, xanh, thông minh, tạo nền tảng để huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2030 và trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa phía nam của tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, huyện Ninh Giang cần tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí NTM bền vững, có quy hoạch phù hợp bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị Đảng bộ huyện Ninh Giang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch theo hướng thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả, kiên quyết không để dịch bùng phát trên địa bàn. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Giang. Ảnh: Cường Đạt

Chiều 15.10, các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp của tỉnh để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.  Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành rà soát lại toàn bộ kết quả công tác, tập trung cao vào việc tổng hợp những vấn đề, nội dung khó khăn, đề xuất, kiến nghị, báo cáo UBND tỉnh để gửi Đoàn ĐBQH tỉnh. Lưu ý đến những ảnh hưởng do dịch Covid-19 tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, các đồng chí Lê Văn Hiệu, Triệu Thế Hùng yêu cầu các ngành cần nhìn thẳng vào hạn chế, đề xuất, kiến nghị cụ thể những vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật để Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, tháo gỡ... Trong ảnh: Các đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Trung Thu

QUỐC TẾ

Ngày 14.10, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu kín bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2022-2024, trong đó có Mỹ, dù nước này đã rút khỏi hội đồng vào năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump. Theo kết quả bỏ phiếu, Argentina, Cameroon, Eritrea, Ấn Độ, Somalia đã tái đắc cử; Benin, Phần Lan, Gambia, Honduras, Kazakhstan, Litva, Luxembourg, Malaysia, Montenegro, Paraguay, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Mỹ là những thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022-2024. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân quyền tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15.10 thông báo nước này và Mỹ đã tổ chức các cuộc hội đàm ngoại giao cấp chuyên viên tại Hawaii để đánh giá tiến trình thực hiện thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh song phương mới nhất. Theo Bộ trên, ngày 14.10, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Ko Yun-ju và Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Nhật Bản và Hàn Quốc Mark Lambert đã tham dự cuộc Đối thoại Chính sách song phương (BPD) lần thứ ba. Trong ảnh: Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Nhật Bản và Hàn Quốc Mark Lambert (phải) và Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Ko Yun-ju tại cuộc hội đàm ở Hawaii, Mỹ, ngày 14.10.2021. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Ngày 14.10, một phái đoàn của Taliban do quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi dẫn đầu đã tới Ankara để thảo luận với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ. Chia sẻ trên Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan Abdul Qahar Balkhi cho biết các cuộc hội đàm sẽ tập trung vào những chủ đề như hỗ trợ, nhập cư, vận chuyển hàng không và thương mại. Các nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu sẽ tham gia hội đàm nhưng không cung cấp thông tin. Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vẫn duy trì Đại sứ quán ở Afghanistan, dù các nước phương Tây rút phái đoàn ngoại giao khỏi nước này khi Taliban lên nắm quyền. Trong ảnh: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (thứ nhất, phải) trong cuộc gặp quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi (thứ nhất, trái) tại Ankara. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 15.10