Sự kiện nổi bật ngày 15.3

15/03/2023 22:00

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 nhằm "Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển"... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 15.3

TRONG NƯỚC

Ngày 15.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 nhằm "Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển". Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến với đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu kết luận hội nghị, cùng với biểu dương các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tích cực, đạt được kết quả đáng ghi nhận trong phát triển du lịch, nhất là trong bối cảnh xuất phát điểm thấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước và các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của ngành Du lịch. Nhìn chung, du lịch Việt Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa bền vững, tính cạnh tranh chưa cao. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ngày 15.3, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 21. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp này chuẩn bị các nội dung rất quan trọng cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 8 nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, gồm 7 dự án luật và một dự án đầu tư, bao gồm cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý 3 dự án luật đã được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 là: Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Giá (sửa đổi).Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về 3 dự án Luật khác dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 5 tới gồm: dự án Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) có nhiều nội dung liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về sự tương thích giữa các dự án Luật này. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 15.3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân (17.3.1913 - 17.3.2023), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Phó Chủ tịch nước), nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 15.3, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, gia đình Đai tướng Chu Huy Mân tổ chức khai mạc triển lãm “Đại tướng Chu Huy Mân - vị tướng "Hai Mạnh" đức độ, đa tài”. Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu phản ánh về những công lao to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Triển lãm là hoạt động tri ân, tôn vinh những công lao to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ngày 15.3, tại thành phố Hà Giang, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Kết quả thực hiện hợp phần tác động tới thời gian dành cho công việc chăm sóc không được trả công trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số” với dự án Nâng cao Quyền năng Kinh tế của Phụ nữ ở Việt Nam (AWEEV). Đây là một dự án lồng ghép và có trách nhiệm giới được thiết kế nhằm nâng cao phúc lợi kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam góp phần giảm thời gian lao động, tăng năng suất cho phụ nữ dân tộc thiểu số và hộ gia đình của họ. Dự án sẽ hướng tới giúp đỡ 2.635 người dân tộc thiểu số ở 12 xã thuộc ba huyện Quang Bình, Tam Đường và Sìn Hồ của tỉnh Hà Giang và Lai Châu. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ngày 15.3, cặp cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) chính thức mở cửa đón các đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên sau dịch Covid-19. Ngay trong buổi sáng, đoàn khách 38 người của Công ty Du lịch Thần Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) đến từ nhiều địa phương Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái theo tour du lịch 4 ngày, 3 đêm tại các địa phương Móng Cái, Hạ Long (Quảng Ninh) và Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh: Lãnh đạo thành phố Móng Cái tặng hoa chúc mừng các đoàn khách quốc tế. Ảnh: Văn Đức - TTXVN 

Ngày 15.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với các đơn vị tiến hành khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D Phú Yên. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan. Trung tâm đăng kiểm này thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt, địa chỉ tại Km 48 +450, quốc lộ 25 (thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), hoạt động từ tháng 10.2020. Trong ảnh: Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D Phú Yên. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

QUỐC TẾ

Theo hãng tin Yonhap, ngày 14.3, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby tuyên bố nước này và Hàn Quốc sẽ vẫn tiến hành các cuộc tập trận chung, bất chấp các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn của báo giới qua điện thoại, người phát ngôn John Kirby khẳng định "sẽ không có bất kỳ thay đổi nào" đối với hoạt động huấn luyện chung giữa hai nước đồng minh.Trong ảnh: Binh sĩ và xe quân sự của Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung tại Yeoncheon (Hàn Quốc) ngày 13.3.2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cảnh sát Pakistan cho biết 2 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương khi một quả bom phát nổ tại huyện Khuzdar, tỉnh Balochistan, ngày 14.3. Trả lời báo giới, đại diện cảnh sát huyện Khuzdar nêu rõ vụ đánh bom nhằm vào chiếc xe chở một thương gia tại khu vực chợ Khuzdar. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Trong ảnh: (tư liệu) Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Karachi, Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15.3, Chính phủ Hàn Quốc thông báo nước này sẽ chấm dứt quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng vào tuần tới, qua đó dỡ bỏ một trong những hạn chế phòng dịch cuối cùng trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đã ổn định. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid -19 mới hằng ngày tại Hàn Quốc tiếp tục giảm, xuống còn 11.401 ca trong ngày 14.3. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-9 tại ga tàu ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.3