Sự kiện nổi bật ngày 16.3

16/03/2023 22:00

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 16.3.

TRONG NƯỚC

Ngày 16.3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2023 do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương và quân đội tham dự buổi lễ. Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngày 16.3, tại Hải Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hải Dương để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan Zbigniew Rau thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-17.3. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hải Dương. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tiếp tục Phiên họp thứ 21, sáng 16.3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thống kê từ Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho thấy có 3,5 triệu SIM điện thoại của Viettel, VNPT, Mobifone có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay, VinaPhone tiếp tục gửi tin nhắn, triển khai cuộc gọi thông báo tới các thuê bao di động trong diện cần phải chuẩn hóa thông tin, đáp ứng yêu cầu đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, VinaPhone khuyến nghị khách hàng phối hợp chặt chẽ để cùng hoàn thiện thông tin thuê bao thời hạn 31.3, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và liên lạc được thông suốt. Trong ảnh: Khách hàng đến quầy giao dịch của Vinaphone cập nhật thông tin cho thuê bao. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ngày 16.3, TAND tỉnh An Giang bắt đầu đưa ra xét xử 62 bị cáo về tội “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc”, “rửa tiền”, với tổng số tiền các bị cáo đã đánh bạc với số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ Liên (sinh năm 1966, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) là đối tượng cầm đầu. Dự kiến phiên toà sẽ kết thúc và tuyên án ngày 30.3. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm sáng 16.3. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Khoảng 3 giờ 30 sáng 16.3, tài xế Nguyễn Văn Tiền (33 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe tải biển số 93C-066.53, trên xe có một người phụ nữ, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đến ngã ba giao nhau có tín hiệu đèn, thuộc thuộc ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú bất ngờ tông vào đuôi xe container lưu thông cùng chiều phía trước đang chuẩn bị dừng đèn đỏ. Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải bị lao lên phía trước sang bên phải đường. Tài xế Tiền tử vong tại chỗ, người phụ nữ trên xe tải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó. Chiếc xe tải hư hỏng nặng, xe Container hư hỏng phần đuôi. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Phòng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an huyện Lai Vung, Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản vừa kiểm tra hộ kinh doanh ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp do ông Nguyễn Huy Quyền (sinh năm 1984) làm chủ, phát hiện 1.100 kg thịt mèo đông lạnh và 190 con mèo còn sống không rõ nguồn gốc. Cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, giấy chứng nhận đủ điều kiện kho lạnh bảo quản động vật tươi sống. Trước đó, ngày 16.2.2023, Tổ công tác cũng phát hiện, bắt quả tang cơ sở của ông Quyền chứa 4 tấn mèo đã qua giết mổ, làm sạch và 480 con mèo còn sống. Trong ảnh: Hơn 1 tấn thịt mèo đông lạnh không rõ nguồn gốc bị phát hiện tại hộ kinh doanh do ông Nguyễn Huy Quyền làm chủ. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng 16.3 đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía Đông nước này, vài giờ trước khi các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau tại Tokyo để thảo luận về các động thái của Bình Nhưỡng và các thách thức chung. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã đưa ra thông báo trên song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã xác nhận về vụ phóng tên lửa này. Trong ảnh: Người dân theo dõi bản tin trên truyền hình Hàn Quốc về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, tại nhà ga Seoul ngày 16.3.2023. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 15.3, Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin ít nhất 10 người thiệt mạng do mưa lớn gây lũ quét ở các tỉnh Sanliurfa và Adiyaman, miền đông nam nước này. Các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội và một số kênh truyền hình địa phương cho thấy nước lũ đã cuốn trôi nhiều xe, rác bẩn và nhấn chìm nhiều tuyến đường, tầng hầm và tầng trệt của các tòa nhà ở tỉnh Sanliurfa. Cơ quan Ứng phó thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết các chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn người mất tích và mắc kẹt trong các tòa nhà vẫn đang diễn ra với sự tham gia của các thợ lặn và thuyền cứu hộ. Trong ảnh: Khu vực bị tàn phá bởi lũ quét do mưa lớn ở thị trấn Tut, tỉnh Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15.3.2023. Ảnh: THX/TTXVN

Đầu phiên giao dịch sáng 16.3 (giờ châu Âu), cổ phiếu ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ đã có cú lội ngược dòng ấn tượng khi tăng hơn 30% sau một ngày giao dịch rớt giá thê thảm. Theo đó, cổ phiếu của Credit Suisse đã tăng về mức 2,22 franc Thụy Sĩ (2,38 USD)/cổ phiếu, tức là tăng 32,59% so với giá trị ở thời điểm chốt giao dịch ngày 15.3. Trong ảnh: Một tòa nhà của Credit Suisse tại Lucerne, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.3