Sự kiện nổi bật ngày 16.5

16/05/2022 22:00

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón và hội đàm với Tổng thống Katerina Sakellaropoulou, sang thăm chính thức Việt Nam là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 16.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 16.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón và hội đàm với Tổng thống Katerina Sakellaropoulou, sang thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Katerina Sakellaropoulou tới Việt Nam, sau khi bà nhậm chức Tổng thống Hy Lạp vào tháng 3.2020. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam và Hy Lạp sẽ tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ truyền thống và hợp tác song phương. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.


Trong chương trình thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, chiều 15.5 (giờ địa phương), tại TP New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và một số trí thức Việt kiều, thanh niên, sinh viên Việt Nam. Cùng ngày, tại New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bạn bè cánh tả Hoa Kỳ. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp trí thức Việt kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.


Ngày 16.5, tại trụ sở Quốc hội Lào (Thủ đô Vientiane), Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức CHDCND Lào. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. Sáng cùng ngày, tại Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Ngày 16.5, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự buổi lễ. Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao giải thưởng tặng hai nhà khoa học nữ xuất sắc. Bên cạnh đó, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia cũng trao học bổng Kovalevskaia năm 2022 cho 3 nữ sinh chuyên toán có thành tích học tập xuất sắc của trường PTTH Chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội gồm: Em Đặng Minh Ngọc, Lớp 12A2 toán; em Nguyễn Hằng Linh, Lớp 11A2 toán và em Trần Quỳnh Trang, Lớp 10A2 toán. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao giải thưởng cho hai nhà khoa học nữ xuất sắc. Ảnh Phương Hoa - TTXVN.


Chiều 16.5, ngay ở các trận chung kết biểu diễn đầu tiên trong ngày khởi tranh môn Taekwondo tại SEA Games 31 ở tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam đã giành liên tiếp 4 huy chương vàng ở các nội dung Quyền sáng tạo đồng đội; Quyền đồng đội nam; Quyền đồng đội nữ và Quyền cá nhân nam. Trong ảnh: Ba vận động viên Việt Nam: Trần Hồ Duy, Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Thiên Phụng giành huy chương vàng nội dung biểu diễn Quyền đồng đội nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN.


Ngày 16.5, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy xuyên quốc gia mang bí số 422-S, bắt 4 đối tượng, thu giữ 115 bánh heroin. Bốn đối tượng bị bắt giữ là Giàng A Trừ (sinh năm 1996), Ly A Khá (sinh năm 2000), Ly A Mạnh và Giàng A Só, cùng sinh năm 2002, tất cả đều trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật 115 bánh heroin bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN.


Ngày 16.5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã đưa 22 đối tượng có liên quan đến vụ đánh nhau, gây gối trật tự công cộng xảy ra tại đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai về cơ quan Công an để tiến hành làm rõ. Trước đó vào tối 15.5, xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh thiếu niên với nhiều hung khí nóng như: bom xăng, dao lê, gây mất an ninh trật tự tại tuyến đường Phạm Văn Thuận. Nhận được thông tin, Công an TP Biên Hòa khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, thu thập các dấu vết và tiến hành biện pháp nghiệp vụ truy bắt các đối tượng. Trong ảnh: Các đối tượng trong vụ hỗn chiến bị đưa về cơ quan công an. Ảnh: TTXVN.

QUỐC TẾ


Ngày 16.5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố ông sẵn sàng giúp Triều Tiên đối phó với đợt bùng phát lớn của dịch COVID-19, theo đó đề xuất gửi vaccine và các nguồn cung cấp cần thiết khác nếu Bình Nhưỡng đồng ý tiếp nhận. Trong bài phát biểu đầu tiên về ngân sách tại Quốc hội, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh nếu nhà chức trách Triều Tiên chấp nhận, Seoul sẽ không tiếc bất kỳ hỗ trợ cần thiết nào, chẳng hạn thuốc men, bao gồm vaccine ngừa COVID-19, thiết bị y tế và nhân viên y tế.  Trong ảnh: Cảnh vắng vẻ trên một đường phố ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, sau khi nước này áp đặt các biện phòng phòng chống dịch COVID-19 ngày 15.5. Ảnh: Yonhap/TTXVN.


Nhà chức trách Indonesia ngày 16.5 cho biết 15 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở tỉnh Đông Java, miền Tây nước này. Văn phòng tìm kiếm và cứu hộ tỉnh Đông Java cho biết vụ tai nạn xảy ra tại một con đường thu phí ở huyện Mojokerto khi chiếc xe buýt đâm vào cột biển báo giao thông đặt ở bên đường. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn xe buýt tại Mojokerto, Đông Java, Indonesia, ngày 16.5. Ảnh: TTXVN.


Theo tin ngày 16.5, Hãng Himalayan Guides Nepal xác nhận nhà leo núi người Anh Kenton Cool đã phá kỷ lục do chính ông thiết lập khi lần thứ 16 chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest (hay còn gọi là đỉnh núi Qomolangma), điều mà chưa một nhà leo núi nước ngoài nào làm được từ trước đến nay. Trong ảnh (tư liệu): Nhà leo núi Kenton Cool chuẩn bị chinh phục đỉnh Everest ngày 24.5.2012. Ảnh: TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.5