Sự kiện nổi bật ngày 17.5

17/05/2022 22:27

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 17.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 17.5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, những người đang có những đóng góp quan trọng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nói riêng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta; luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách, dự án phát triển kinh tế- văn hoá - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm mục tiêu cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số và phấn đấu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tiếp tục chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc (LHQ), ngày 16.5 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký LHQ, bà Amina Mohammed; Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Catherine Russell; Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Abdulla Shahid; Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Achim Steiner. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tham quan Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) - sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp ông Abdulla Shahid, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào, ngày 17.5, tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đánh giá cao việc hai bên nỗ lực duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đầu năm nay và cuộc gặp song phương giữa hai Thủ tướng Việt Nam và Lào bên lề Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ vừa qua. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 17.5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm (Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào. Đây là 11 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, cất bốc, quy tập trong mùa khô 2021 - 2022 (có 9 hài cốt cất bốc tại Bôlykhămxay và 2 hài cốt tại thủ đô Viêng Chăn). Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ an táng hài cốt 11 liệt sỹ. Ảnh: Công Tường - TTXVN


Ngày 17.5, trong ngày đầu ra quân tại SEA Games 31, đội tuyển Vật của Việt Nam đã xuất sắc giành liên tiếp 3 Huy chương Vàng (HCV) nội dung vật cổ điển. Đó là 3 HCV của các vận động viên (VĐV) Bùi Tiến Hải (hạng cân 60 kg nam), Bùi Mạnh Hùng (hạng cân 67 kg) và Nguyễn Bá Sơn (hạng cân 77kg). Trong ảnh: VĐV Bùi Tiến Hải (áo đỏ) thắng 13-5 trước VĐV Khamlar Salavong (Lào, áo xanh) với tỷ số 13-5, giành huy chương Vàng hạng cân 60 kg. Ảnh: Trần Việt-TTXVN


Ngày 17.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an huyện Ba Tri và Công an xã An Ngãi Tây bắt quả tang hàng chục đối tượng cả nam lẫn nữ đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất vườn của bà Nguyễn Thị Thu Linh, ở ấp Giồng Quéo, xã An Ngãi Tây. Lực lượng chức năng đã bắt giữ, lập biên bản xử lý 33 người có liên quan, tạm giữ 55 xe mô tô, 27 điện thoại di động, 4 con gà nòi, 2 cặp cựa sắt và số tiền 338 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Trong ảnh: Các đối tượng tham gia đánh bạc bị công an bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: Công Trí - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 17.5,  phát biểu kết luận tại hội nghị triển khai chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2022, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình bảo đảm an sinh xã hội tỉnh yêu cầu các địa phương phải chịu trách nhiệm chăm lo tốt hơn cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước khi vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm rõ hiện nay Hải Dương có bao nhiêu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến tuổi đi học để có chính sách hỗ trợ kịp thời, không vì hoàn cảnh mà phải bỏ học giữa chừng hoặc thất học; hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê những trẻ được hỗ trợ chính xác, công bằng. Xây dựng tiêu chí đánh giá về cấp độ khó khăn của trẻ em cần trợ giúp trong tỉnh. Các địa phương cần tích cực hơn nữa trong vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.... Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình bảo đảm an sinh xã hội tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hải Minh 


Tối 17.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình thi đấu, biểu diễn võ thuật cổ truyền và múa lân sư rồng tại quảng trường Trung tâm Văn hoá Xứ Đông. Sự kiện thu hút 6 câu lạc bộ võ cổ truyền và 4 đoàn lân sư rồng đến từ TP Hải Dương, Tứ Kỳ, Gia Lộc và TP Chí Linh tham gia. Trong ảnh: Một màn múa lân sư rồng mãn nhãn. Ảnh: Thế Anh

QUỐC TẾ


 Ngày 17.5, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) chính thức khai mạc Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) và Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+). Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị. Trong ảnh: Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Hội nghị. Ảnh: Trần Long - TTXVN


Theo tin ngày 17.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt kế hoạch của Bộ Quốc phòng tái triển khai quân đội nước này tại Somalia, nhằm giúp chính quyền sở tại chống nhóm phiến quân Al-Shabaab. Động thái này đảo ngược quyết định của Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump cuối năm 2020 rút gần như toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi quốc gia Đông Phi này. Theo kế hoạch, quân số Mỹ sẽ được triển khai trở lại Somalia chưa đến 500 binh sĩ, ít hơn so với quân số khoảng 700 binh sĩ đã triển khai trong nhiều năm trước đây. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Mogadishu, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.5, Cơ quan Quản lý công nghệ và chất lượng quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này đã thử nghiệm thành công ngư lôi hạng nặng tiên tiến "Tiger Shark". Động thái được cho là nhằm tăng cường khả năng phòng thủ hàng hải. Theo cơ quan này, cuộc thử nghiệm ngư lôi được thực hiện từ một tàu ngầm ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc. Cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra xem ngư lôi được phát triển vào năm 2019 này có hoạt động như dự kiến trong giai đoạn đầu sản xuất hàng loạt hay không. Trong ảnh: Ngư lôi hạng nặng "Tiger Shark" của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa cảnh báo chi phí cứu chữa trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng sẽ tăng tới 16% do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine và đại dịch COVID-19. Theo UNICEF, nếu không có thêm nguồn kinh phí trong 6 tháng tới, thêm 600.000 trẻ em sẽ không được cung cấp thực phẩm thiết yếu để điều trị suy dinh dưỡng. Trong ảnh: Trẻ em suy dinh dưỡng được điều trị tại trung tâm y tế ở N'djamena, CH Chad. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.5